Kinh hoàng 100 con bọ trên lông mi vì… 5 năm không giặt vỏ gối

Kinh hoàng 100 con bọ trên lông mi vì… 5 năm không giặt vỏ gối
TPO - Một người phụ nữ Trung Quốc 5 năm trời không giặt vỏ gối và khi đi khám mới tá hỏa khi nghe bác sĩ nói trên lông mi cô có tới 100 con bọ ve đang sinh sống.

Người phụ nữ này sống ở Hồ Bắc (Trung Quốc), cô bị tình trạng ngứa và đỏ mắt đã nhiều năm nay. Dù rất khó chịu nhưng thay vì đi bác sĩ, cô tự chữa ở nhà bằng các dung dịch nhỏ mắt.

Tuy nhiên, tình trạng ở mắt ngày càng tệ hơn và chỉ đến khi gia đình hết lời khuyên nhủ, cô Xu mới chịu đi khám.

Tại bệnh viện, bác sĩ phát hiện cô này có tới hơn 10 con bọ ve còn nằm trong nang trứng, tổng cộng khoảng hơn 100 con bọ ve đang làm tổ trên lông mi.

Kinh hoàng 100 con bọ trên lông mi vì… 5 năm không giặt vỏ gối ảnh 1

Hơn 100 con bọ ve bám trên lông mi người phụ nữ.

Người phụ nữ này được chẩn đoán mắc bệnh viêm kết mạc và viêm bờ mi - một tình trạng nhiễm trùng do vi trùng gây ra trong lông mi.

Kinh hoàng 100 con bọ trên lông mi vì… 5 năm không giặt vỏ gối ảnh 2 Hình chụp cận cảnh những con bọ ve trên lông mi.
Nguyên nhân là do cô Xu chưa bao giờ giặt vỏ gối, chăn trong 5 năm, và bác sĩ cho rằng những con bọ ve này đã “di cư” từ vỏ gối lên “trú ngụ” ở lông mi.
Kinh hoàng 100 con bọ trên lông mi vì… 5 năm không giặt vỏ gối ảnh 3 Nên thay ga gối thường xuyên, phơi dưới nắng để tránh nhiễm khuẩn. - Ảnh minh họa từ Internet
Các bác sĩ khuyên chúng ta nên giữ vệ sinh phòng ngủ và thay ga giường, vỏ chăn vỏ gối thường xuyên, phơi dưới ánh nắng mặt trời để diệt vi khuẩn. Đặc biệt, đối với những gia đình có nuôi chó mèo, không nên cho những con vật này ngủ chung giường; nhớ rửa tay sạch sẽ với xà phòng diệt khuẩn ngay sau khi vừa sờ vào lông chó mèo để ngăn ngừa nhiễm vi khuẩn từ chó mèo lên cơ thể.
MỚI - NÓNG