Có 59 kết quả :

Bác sĩ Đặng Xuân Nguyên khám cho bệnh nhân đau mắt đỏ

Tuyệt đối không tự ý điều trị đau mắt đỏ

TP - Hiện đang là đỉnh dịch đau mắt đỏ khi số người mắc bệnh xuất hiện tại nhiều tỉnh thành phố. Khoảng 50% số ca đến khám cơ sở chuyên khoa Mắt là bệnh nhân đau mắt đỏ. Bệnh nhân cần được các bác sĩ thăm khám để không nhầm lẫn giữa đau mắt đỏ và các nguyên nhân khác, tránh biến chứng đáng tiếc.
Dịch đau mắt đỏ lan rộng, Bộ Y tế ra 5 khuyến cáo

Dịch đau mắt đỏ lan rộng, Bộ Y tế ra 5 khuyến cáo

TPO - Ngày 15/9, Cục Y tế dự phòng cho biết hiện nay bệnh đau mắt đỏ đang có xu hướng gia tăng tại một số tỉnh, thành như Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM... Trước tình hình dịch đau mắt đỏ đã lan ra cả nước, Bộ Y tế vừa đưa ra 5 khuyến cáo giúp người dân phòng chống dịch.
Bệnh nhân khám đau mắt đỏ tại BV Bãi Cháy (Quảng Ninh)

Nguy cơ dịch đau mắt đỏ

TP - Thời gian qua tại nhiều bệnh viện gia tăng tỉ lệ người mắc bệnh đau mắt đỏ đến khám, điều trị. Phần lớn bệnh nhân chủ quan, không đến thăm khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa dẫn đến tình trạng bệnh kéo dài, biến chứng viêm giác mạc, giảm thị lực.
Ảnh minh hoạ: Internet

Bà bầu cẩn thận lây nhiễm đau mắt đỏ

TPO - Với những người có sức đề kháng kém như người già, phụ nữ mang thai, trẻ em, nếu không cẩn thận khi mắc đau mắt đỏ rất dễ bị bội nhiễm, virut tấn công hệ hô hấp, tiêu hóa, gây các triệu chứng như ho, sốt, nổi hạch, tiêu chảy... 
Nguy cơ bùng phát dịch đau mắt đỏ

Nguy cơ bùng phát dịch đau mắt đỏ

TP - Tại Bệnh viện Mắt Hà Đông (Hà Nội), từ đầu tháng 6 đến nay số lượng bệnh nhân đau mắt đỏ có xu hướng tăng, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 15-20 bệnh nhân đến khám. Tại Bệnh viện Mắt Hà Nội, trung bình cứ 50 người đến khám mắt, có khoảng 10 người bị đau mắt đỏ.