TPO - Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 1, xuất khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt gần 33,6 tỷ USD, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng tăng 9,92 tỷ USD.
TPO - Năm 2023, Việt Nam có 35 mặt hàng đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD, giảm 1 mặt hàng so với năm ngoái. Dù kim ngạch xuất khẩu cả năm chưa đạt mục tiêu đặt ra, nhưng đây là nỗ lực rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh phải đối diện với hàng loạt 'cơn gió ngược' .
TPO - Theo quy hoạch, đến năm 2030, thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) sẽ trở thành đô thị loại I. Tỉnh cũng sẽ có thêm thành phố Giá Rai ở mức đô thị loại III.
TPO - Theo Tổng cục Hải quan, hoạt động thương mại trong nửa đầu tháng 10 tiếp tục khởi sắc, đưa kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước từ đầu năm đến ngày 15/10 đạt hơn 520 tỷ USD. Đặc biệt, cả nước có hơn 30 mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD.
TPO - Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 9 xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 30,6 tỷ USD. Đặc biệt, lần đầu tiên trong tháng Bắc Ninh vượt TPHCM trở thành địa phương có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất cả nước.
TPO - Theo Bộ Công Thương, trong tháng 8, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 32,4 tỷ USD, tăng 7,7% so với tháng trước. Đây cũng là tháng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong một năm trở lại đây và đánh dấu tháng tăng trưởng thứ tư liên tiếp.
TPO - Theo Tổng cục Thống kê, sau 8 tháng đã có 30 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Nhóm hàng điện tử, máy tính và linh kiện liên tục tăng trưởng vượt trội đã "soán ngôi vương" xuất khẩu. Tuy nhiên, ngành này vẫn phụ thuộc phần lớn vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
TPO - Theo Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu từ đầu năm đến ngày 15/8 đạt gần 210 tỷ USD, giảm 10,1%. Tuy vậy, sau đà giảm mạnh từ cuối năm ngoái, hoạt động xuất nhập khẩu đã bắt đầu có tín hiệu khởi sắc khi có sự tăng trưởng tháng sau cao hơn tháng trước.
TPO - Trong bối cảnh thương mại suy giảm, trong 6 tháng đầu năm nay Việt Nam vẫn có 27 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, giảm 2 mặt hàng so với cùng kỳ năm ngoái. Có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, đặc biệt có mặt hàng xuất khẩu tăng gấp 18 lần.
TPO - Theo báo cáo, năm 2022 Chỉ số thương mại điện tử của TP. Hà Nội đứng thứ 2 cả nước, đạt 85,9 điểm; Tỷ lệ dân số ở Hà Nội tham gia mua sắm trực tuyến ước đạt 50%.
TPO - Theo Tổng cục Hải quan, tình hình lạm phát tại một số thị trường lớn đang khiến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam suy giảm mạnh. Từ đầu năm đến ngày 15/5, kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước chỉ đạt 230 tỷ USD, giảm gần 40 tỷ USD. Con số còn thấp hơn cả thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh năm 2021.
TP - Sau một năm thăng hoa khi kim ngạch xuất khẩu đạt kỷ lục 11 tỷ USD, ngành thủy sản đang đối diện với hàng loạt khó khăn khi hầu hết thị trường đều gặp khó. DN rơi vào vòng xoáy tiến thoái lưỡng nan vì đối tác vừa giảm mua, vừa ép giá; còn nông dân cũng rất cân nhắc thả tôm, cá vụ mới.
TPO - Trong tổng số 45 nhóm hàng xuất khẩu chính của Việt Nam, có đến 35 nhóm hàng tăng trưởng âm trong quý I vừa qua, trong đó nhiều mặt hàng sau một thời gian thăng hoa bắt đầu suy giảm mạnh.
TPO - Năm 2023 mặc dù được dự báo tiếp tục nhiều khó khăn, tuy nhiên ngành tôm vẫn đặt mục tiêu tăng cả về diện tích, sản lượng và kim ngạch xuất khẩu… Thông tin tại hội nghị Phát triển ngành tôm năm 2023 diễn ra ngày 3/3 tại Sóc Trăng.
TP - Năm 2023, tình hình thế giới được dự báo có nhiều khó khăn, doanh nghiệp đối diện với tình trạng sụt giảm đơn hàng, song việc thị trường Trung Quốc vừa mở cửa và động lực tăng trưởng từ năm 2022 đang giúp xuất khẩu nông sản Việt Nam kỳ vọng đạt mục tiêu 55 tỷ USD.
TPO - Theo số liệu Tổng cục Hải quan vừa công bố, hết tháng 11, quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu của TPHCM đạt 101,6 tỷ USD, trở thành địa phương đầu tiên cả nước đạt mức 100 tỷ USD trở lên.
TPO - Trong 8 tháng đầu năm 2022, sản phẩm cá tra phi-lê đông lạnh chiếm 87% giá trị xuất khẩu (XK) cá tra sang Mỹ, trong thời gian này Việt Nam XK hơn 90.000 tấn cá tra phi-lê đông lạnh sang Mỹ với giá trung bình trong tháng 8 đạt mức 5 USD/kg, cao nhất kể từ đầu năm.
TPO - Tiếp tục vượt mốc 1 tỷ USD trong tháng 6, xuất khẩu (XK) thủy sản mang về doanh số trên 3,2 tỷ USD trong quý II và đạt gần 5,8 tỷ USD trong nửa đầu năm nay, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước.
TPO - Các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đề xuất thành phố có giải pháp cho 6 nhóm vấn đề, trong đó tập trung vào việc miễn, giảm tiền thuê đất năm 2021 để duy trì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; Hỗ trợ DN các kinh phí xét nghiệm COVID, phun khử khuẩn...
TPO - Bộ Công Thương cho hay, kể từ khi EVFTA có hiệu lực vào tháng 8/2020, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu sang EU đã dần được cải thiện và tăng 18% trong 3 tháng đầu năm 2021. Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt sang 27 nước EU lên tới hơn 4,78 tỷ USD.
TPO - Bộ NN&PTNT vừa có tờ trình Thủ tướng về việc phê duyệt chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt 14 - 16 tỷ USD vào năm 2030.
TP - Số liệu thống kê của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho hay, sau 2 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 31,3 tỷ USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ.
TP - Cuộc chiến chống tham nhũng ngày càng nóng. Cơ chế xin - cho vẫn chưa thể khai tử. Ở góc nhìn của mình, Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan và ông Phạm Đình Đoàn - Phó CT Hội đồng Trung ương các hiệp hội doanh nghiệp Việt nam, Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân và Gia đình Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái có những ý kiến khá táo bạo về vấn đề này.
TPO - Chiều 12/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Tổng thống Indonesia Joko Widodo nhân dịp Tổng thống thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam và dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF ASEAN).
Giữa mùa rau quả tại Việt Nam nhưng một lượng lớn rau củ quả từ Trung Quốc, Thái Lan đã xâm nhập Việt Nam. Đáng nói, lượng rau quả đến Việt Nam chủ yếu là từ Thái Lan và Trung Quốc không khác gì so với các chủng loại rau quả xuất xứ tại Việt Nam.
TP - Năm 2017, ngành xuất khẩu (XK) rau quả thắng lớn. Năm 2017, vú sữa đã vào Mỹ, thanh long vào Úc. Năm 2018, xoài cũng được trưng ở các quầy kệ siêu thị ở Mỹ.
Khí hậu ôn hòa, thổ nhưỡng phì nhiêu, màu mỡ, nguồn nước ngọt mát lành chở nặng phù sa vô tận là những lợi thế rất đỗi tuyệt vời mà thiên nhiên đã ban tặng cho miền đất hạ lưu dòng Mekong.
TPO - Ngành điều Việt Nam giữ vững vị trí là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực với mục tiêu xuất khẩu 3 tỷ USD vào năm 2020. Tuy nhiên nguy cơ sản lượng giảm, nhiều diện tích điều bị thoái hóa hoặc bị chuyển đổi sang trồng các cây khác như cao su, cà phê, hồ tiêu... đang là thách thức.