TPO - Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, kiều hối chuyển về TPHCM trong quý I năm nay đạt hơn 2,4 tỷ USD, trong kiều hối chuyển về từ khu vực châu Á tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất với 48,7%.
TPO - Năm 2024, Việt Nam tiếp tục đón lượng kiều hối ấn tượng được duy trì với mức 16 tỷ USD. Theo các chuyên gia, Việt Nam rộng cửa các lĩnh vực đầu tư từ đón dòng kiều hối.
TPO - Ông Henry Bùi Xuân Hoàng - kiều bào Hoa Kỳ - bày tỏ: “Các doanh nghiệp mang tiền và công nghệ, kiến thức về để xây dựng quê hương. Chúng tôi cần chính sách để ghi nhận sự đóng góp, có cơ chế tạo điều kiện để kiều bào về nước học tập, đầu tư”.
TPO - Kết thúc năm 2024, kiều hối chuyển về TPHCM đạt hơn 9,5 tỷ USD, tăng 0,9% so với năm 2023. Châu Á và châu Mỹ là 2 khu vực có lượng kiều hối chuyển về nhiều nhất chiếm hơn 82%.
TPO - Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, lượng kiều hối chuyển về trong quý III năm nay giảm 4,1% so với quý II, song lượng kiều hối chuyển về trong 9 tháng đầu năm đạt 7,4 tỷ USD, bằng 78,1% so với cả năm 2023 và tăng 10,5% so cùng kỳ.
TP - Lập các quỹ như kiều hối bất động sản, quỹ kiều hối hỗ trợ sản xuất vừa và nhỏ, đề xuất phát hành trái phiếu từ nguồn kiều hối để xây dựng hạ tầng… là các giải pháp để TPHCM phát huy nguồn lực vàng kiều hối.
TPO - Nghị định 95/2024 vừa ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở, trong đó quy định về số lượng nhà mà người nước ngoài được sở hữu. Theo đó, tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu tối đa 30% tổng số căn hộ có mục đích để ở của tòa nhà đó từ ngày 1/8.
TPO - Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực từ 1/8/2024, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Việt kiều đầu tư, sở hữu nhà tại Việt Nam giúp hút thêm dòng kiều hối “đổ” vào thị trường địa ốc.
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, kiều hối đổ về TPHCM đạt gần 2,9 tỷ USD, tăng 3,5% so với quý trước và tăng 35,4% so với cùng kỳ năm 2023. Đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong 3 năm gần đây.
TPO - Việc mở rộng quyền sử dụng đất cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong Luật Đất đai có hiệu lực năm sau là một tin đáng mừng cho cộng đồng Việt kiều có mong muốn sở hữu bất động sản tại Việt Nam. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi dòng kiều hối trong năm 2023 đạt mức hơn 16 tỷ USD, tăng mạnh 32% so với năm 2022.
TPO - Ngày 6/3, Ủy ban Về người Việt Nam ở nước ngoài (UBVNVNONN) TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại TPHCM năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
TPO - Ngày 2/2, trong khuôn khổ chương trình Xuân quê hương 2024, đoàn kiều bào tiêu biểu tham quan trụ sở UBND TP.HCM và có nhiều chia sẻ trong cuộc gặp với lãnh đạo thành phố.
TPO - Thị trường bất động sản được dự báo sẽ sôi động khi các Luật Đất đai, Nhà ở và Luật Kinh doanh Bất động sản có hiệu lực khi rộng cửa cho người Việt kiều mua nhà.
TP - “Trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm, lượng kiều hối về thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) vẫn đạt hơn 9,46 tỷ USD trong năm 2023. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm trở lại đây với mức trên 50% so với tổng lượng kiều hối của cả nước". -
TPO - Bất chấp những khó khăn, lượng kiều hối chuyển về TPHCM trong năm 2023 vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tốt, đạt gần 9,5 tỷ USD. Trong đó, lượng kiều hối chuyển về từ khu vực châu Á chiếm tỷ trọng cao nhất, tới 50,5% và tăng trưởng 143,8% so với cuối năm 2022.
TPO - Ngày 11/1, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, chủ trì cuộc gặp gỡ báo chí đầu năm 2024 để trao đổi công tác về người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là cuộc gặp gỡ báo chí đầu tiên của Thứ trưởng sau hơn 8 tháng nhận nhiệm vụ tại Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.
TPO - Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ đối với Văn phòng, Viện Dư luận xã hội, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại.
TPO - Bất chấp những ảnh hưởng khó khăn từ nền kinh tế thế giới, lượng kiều hối chuyển về TPHCM trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 6,6 tỷ USD, vượt cả năm 2022.
TPO - Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, lượng kiều hối chuyển về thành phố tiếp tục xu hướng tăng trưởng tích cực, quý sau tăng trưởng cao hơn quý trước.
TPO - Theo ông Phạm Quang Hiệu - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nếu muốn thu hút nguồn kiều hối về Việt Nam để đầu tư thì phải sinh lời “tiền đẻ ra tiền”, thay đổi tư duy và có cơ chế cho dòng tiền vào - ra.
TPO - Chỉ tính riêng Công ty kiều hối Sacombank thống kê trong thời điểm gần Tết, lượng kiều hối chuyển về (cả doanh số và số món) tại TPHCM tăng mạnh so với cùng kỳ Tết Nguyên đán 2022 trên 50%.
TP - Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của các biến chủng mới gây khó khăn cho sự phục hồi kinh tế tại nhiều quốc gia có lao động người Việt. Tuy nhiên, lượng kiều hối đổ về Việt Nam càng gần Tết càng tăng mạnh.
TPO - Tháng giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lượng kiều hối chảy về Việt Nam tiếp tục tăng mạnh do kiều bào có khoản tích lũy cả năm gửi về quê nhà cho người thân.
TPO - Theo Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, việc hoàn thành nhiệm vụ đề ra năm 2022 sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 còn diễn biến rất phức tạp với sự xuất hiện biến chủng mới Omicron nên an toàn phòng chống dịch là điều kiện cần để TPHCM phục hồi và phát triển.