Kia sắp xây dựng nhà máy đầu tiên tại Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Được biết, hãng xe Hàn Quốc sẽ đặt nhà máy tại Thái Lan, với công suất 250.000 xe mỗi năm.

Nhật báo Maeil Business News Korea báo cáo Kia đang có kế hoạch xây dựng nhà máy đầu tiên ở Đông Nam Á tại Thái Lan. Theo dự kiến, công suất của nhà máy này lên tới 250.000 xe/năm.

Một số nguồn tin cho biết thương hiệu Hàn Quốc đang trong quá trình đàm phán với chính quyền địa phương ở Thái Lan về việc xây dựng nhà máy mới. Do đó, một thỏa thuận đầu tư dự kiến có thể sẽ được ký kết vào cuối năm nay.

Kia sắp xây dựng nhà máy đầu tiên tại Đông Nam Á ảnh 1

Nhà máy tại Thái Lan của Kia có kế hoạch đạt công suất 250.000 xe/năm.

Đáng chú ý, nhà máy tại Thái Lan cũng là địa điểm sản xuất mới nhất ở nước ngoài của hãng xe này kể từ khi khánh thành nhà máy tại Ấn Độ vào năm 2019. Bên cạnh các nhà máy tại Hàn Quốc và Ấn Độ, Kia còn có các cơ sở sản xuất ô tô tại Trung Quốc, Mexico, Slovakia và Mỹ.

Vào năm 2022, Hyundai, tập đoàn sở hữu Kia cũng khánh thành một nhà máy mới tại Indonesia. Theo một số nhận định, hai hãng xe Hàn Quốc đang đặt trọng tâm phát triển tại Indonesia và Thái Lan bởi hai quốc gia này có thị trường ô tô lớn nhất khu vực Đông Nam Á, đi kèm tiềm năng tăng trưởng mạnh.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội ôtô ASEAN, trong nửa đầu năm 2023, Indonesia là thị trường dẫn đầu về doanh số với 505.985 xe bàn giao đến khách hàng (tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái).

Kia sắp xây dựng nhà máy đầu tiên tại Đông Nam Á ảnh 2

Thái Lan và Indonesia cũng đang phát triển thị trường xe điện nhanh chóng.

Trong khi đó, Thái Lan ở vị trí thứ hai với 406.131 chiếc bán ra thị trường (giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái) và Malaysia với 366.037 xe bán ra ( tăng 10% 3% so với cùng kỳ 2022).

Theo Maeil Business News Korea
MỚI - NÓNG