Khu phố nhận gần 18 tấn lương thực, thanh niên lên mạng kêu 22 ngày không có hạt gạo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong khi khu phố được phát gần 18 tấn lương thực, nam thanh niên lên mạng than chẳng có hạt gạo nào. Thừa nhận đưa tin sai sự thật, người này gỡ bài viết trên mạng xã hội và bị cơ quan chức năng xử lý.

Ngày 13/8, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương cho hay các đơn vị liên quan đã mời N.C.K (SN 1992) đến trụ sở UBND phường Dĩ An làm việc liên quan đến việc K. chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, công an xác định K. là chủ tài khoản mạng xã hội facebook “Kha Nguyễn” đã đăng tải thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận về công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Cụ thể, K. dùng tài khoản facebook cá nhân của mình để đăng tải nội dung bịa đặt rằng: “Ở đây cách ly xã hội hôm nay nữa là 22 ngày mà 1 hột gạo của các ông còn không thấy, nào là lên báo lên đài nói là hỗ trợ này kia”.

Khu phố nhận gần 18 tấn lương thực, thanh niên lên mạng kêu 22 ngày không có hạt gạo ảnh 1

K. làm việc với cơ quan chức năng

Ngoài ra, K. còn đăng một bài trên mạng xã hội với lời lẽ thô tục xúc phạm, bôi nhọ về lực lượng làm nhiệm vụ và chính sách phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Bình Dương.

Đại diện khu phố Thống Nhất 2 (phường Dĩ An, TP Dĩ An) cho biết ngày 15/7, ngành chức năng phong tỏa hẻm 398 để thực hiện phòng chống COVID-19. Trong thời gian phong tỏa, cách ly đến nay, các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố và các nhà hảo tâm đã tặng nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm cho người dân trong khu cách ly nêu trên gồm 100 con gà, 2,5 tấn gạo cùng 15 tấn rau củ quả các loại.

Theo đại diện khu phố, người dân trong khu vực phong tỏa đều được phát lương thực, thực phẩm, chỉ cần người dân nào báo tin thiếu lương thực sau 10 phút sẽ có người mang đến.

Làm việc với cơ quan chức năng, K. thừa nhận thông tin chia sẻ không đúng thực tế, chủ động gỡ bỏ thông tin trên trang Facebook cá nhân và viết cam kết không tái phạm.

Hiện, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý K. theo quy định pháp luật.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang phong tỏa hơn 1.000 điểm do liên quan đến bệnh nhân COVID-19 và bảo vệ vùng xanh an toàn.

MỚI - NÓNG