Không quân Nga trút bom các mục tiêu khủng bố IS

Không quân Nga tiếp tục các cuộc tấn công mục tiêu khủng bố IS ở Syria. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Không quân Nga tiếp tục các cuộc tấn công mục tiêu khủng bố IS ở Syria. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
TPO - Máy bay ném bom Tu-22M3 và tiêm kích Su-34 đã cất cánh từ sân bay quân sự trên lãnh thổ Nga và Iran, đồng loạt tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu “Khủng bố Nhà nước” (IS) tự xưng tại Syria.

Hãng RIA Novosti chiều ngày 18/8 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc ném bom mới nhất nhằm vào khủng bố IS ở Deir ez-Zor (Syria) do các máy bay ném bom Tu-22M3 và tiêm kích-ném bom Su-34, được điều động từ căn cứ quân sự Nga cũng như Iran, tiến hành.

Cuộc ném bom đã phá hủy năm nhà kho lớn chứa vũ khí, đạn dược, nhiên liệu của IS; sáu trung tâm chỉ huy, một số pháo bộ binh, xe bọc thép và nhiều tay súng khủng bố.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, tiêm kích Su-30SM và Su-35S của Nga tại căn cứ không quân Hmeymim, Syria đã yểm trợ cho các các máy ném bom.

Sau khi thực hiện thành công nhiệm vụ, tất cả các máy bay Nga đã quay trở lại căn cứ an toàn.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.