Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) thành phố Huế, từ đêm 12 đến ngày 13/4, khu vực thành phố liên tục ghi nhận mưa lớn, kèm gió mạnh cấp 6 trên đất liền, ven biển giật cấp 7 -8. Thời tiết xấu đã gây ra thiệt hại đáng kể cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là lúa vụ đông xuân đang giai đoạn trổ đòng.
Hơn 1.000 hecta lúa đang kỳ trổ đòng bị ngã đổ, gây ảnh hưởng lớn đến năng suất thu hoạch. |
Theo thống kê sơ bộ, toàn thành phố có khoảng 1.321 ha lúa bị ngã đổ, thiệt hại, tập trung tại các địa phương, như: Thị xã Phong Điền 588 hecta, huyện Quảng Điền 612 hecta, thị xã Hương Trà 150 hecta, quận Phú Xuân 71 hecta…
Huyện Quảng Điền là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất, không chỉ với diện tích lúa bị thiệt hại lớn mà còn có thêm 14 hecta ớt, 24 hecta dưa hấu và hơn 60 hecta rau màu bị ngập úng, hư hại. Riêng tại Hợp tác xã nông nghiệp Thắng Lợi (xã Quảng Lợi), có tới 320 hecta lúa và rau màu bị ngập, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của hàng trăm hộ dân.
Huyện Quảng Điền là địa phương chịu thiệt hại nặng về sản xuất nông nghiệp do mưa lớn, gió mạnh. |
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT & TKCN thành phố Huế đã phát văn bản chỉ đạo đến các địa phương, yêu cầu chủ động theo dõi tình hình, tổ chức ứng phó kịp thời; rà soát công trình đê điều; triển khai vận hành các trạm bơm tiêu úng tại những khu vực trũng thấp nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.
Trong ngày, UBND huyện Quảng Điền và chính quyền các quận, huyện trên địa bàn thành phố đã khẩn trương chỉ đạo huy động lực lượng, phương tiện để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa gió, tiêu thoát nước nhanh chóng cho các diện tích bị ngập và triển khai các phương án bảo vệ diện tích cây trồng còn lại.
Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế và Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh Huế hiện tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, thường xuyên phát cảnh báo qua các nền tảng thông tin như Hue-S, Fanpage IOC, Facebook, website..., giúp người dân nắm bắt kịp thời và chủ động phòng tránh thiên tai.