Không kể thành tích

Không kể thành tích
TP - Thay vì kể thành tích như trước đây, tại kỳ họp này các Bộ trưởng, trưởng ngành sẽ phải dành phần lớn thời gian tập trung vào trả lời chất vấn trực tiếp.

Sự đổi mới này rất cần thiết, bởi tại mỗi phiên chất vấn, điều đại biểu Quốc hội (ĐBQH), cử tri và người dân mong muốn là các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong mỗi vấn đề được nêu. Suy cho cùng, mục đích của phiên chất vấn cũng để làm rõ trách nhiệm của tập thể cũng như cá nhân mỗi vị trưởng ngành.

Mặc dù mục đích rất rõ ràng như vậy, song tại không ít kỳ họp trước, Bộ trưởng đôi khi đăng đàn lại dành nhiều thời gian “báo cáo thành tích” với Quốc hội. Nhiều phiên chất vấn trở nên nhàm chán bởi cách trả lời vấn đề loanh quanh, không rõ trách nhiệm, giải pháp mờ nhạt…

Kể thành tích và trả lời vòng vo “câu giờ” của Bộ trưởng có lẽ là điều khiến các ĐBQH không hài lòng nhất. Ngược lại, điều mà nhiều người mong muốn là những lời hứa trước Quốc hội thì lại rất hiếm. Tất nhiên, với cơ chế hiện nay, ai cũng thấy được cái khó của các Bộ trưởng. “Thanh minh” cho các “Bộ trưởng vòng vo”, có ĐBQH cho rằng, Bộ trưởng không “vòng vo” cũng không được, đơn giản vì họ không được toàn quyền nên không giải quyết được vấn đề. Và giải pháp “an toàn” với họ là…liệt kê thành tích.

Để nâng cao chất lượng chất vấn, tại kỳ họp này đã có sự đổi mới. Các vị Bộ trưởng, trưởng ngành sẽ không đi vào báo cáo thành tích của ngành quá nhiều, nếu có cũng chỉ gói gọn trong vòng 5 phút. Thậm chí, ngay cả báo cáo của Phó Thủ tướng tại phiên chất vấn này cũng chỉ kéo dài trong khoảng 15 phút. Thời gian còn lại sẽ tập trung vào trả lời chất vấn trực tiếp các vấn đề ĐB nêu.

Từ sự đổi mới này, chắc hẳn QH sẽ có nhiều thời gian chất vấn, làm rõ vấn đề và “truy” trách nhiệm của mỗi vị trưởng ngành. Với hàng loạt vấn đề nóng đã diễn ra trong thời gian qua, phiên chất vấn kéo dài 2,5 ngày chắc chắn sẽ là sự kiện được trông đợi nhất trong cả kỳ họp.

MỚI - NÓNG