Phó Chủ tịch VFF Trần Duy Ly:

Không có chuyện người chịu trách nhiệm phải bỏ tiền túi ra trả

Trong cuộc họp giao ban sáng qua, lãnh đạo LĐBĐVN (VFF) đã dành phần lớn thời gian để đề cập đến việc Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn xin từ chức.
Phó Chủ tịch VFF Trần Duy Ly

Chủ tịch Mai Liêm Trực đã thay mặt lãnh đạo VFF ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của TTK Phạm Ngọc Viễn trong thời gian qua với VFF, đặc biệt là mối quan hệ với các tổ chức quốc tế, từ đó mang về những lợi ích lớn cho bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, theo Điều lệ của VFF, việc TTK Phạm Ngọc Viễn từ chức hay bất cứ quan chức nào của tổ chức này từ nhiệm đều phải đưa ra trước Ban chấp hành để lấy ý kiến.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên chiều qua, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Duy Ly khẳng định: “Anh Viễn xin từ chức, nhưng vẫn phải đợi quyết định của BCH. Trong thời gian từ nay đến ngày Hội nghị (20 và 21/1), anh Viễn vẫn tiếp tục thực hiện những mảng việc đã được phân công”.

Nếu như BCH đồng ý cho TTK Phạm Ngọc Viễn từ nhiệm, lúc đó VFF sẽ tìm người khác đảm trách chức danh TTK (tạm thời) hay ông sẽ cáng đáng thêm cả phần việc này?

Có thể nói, việc một cán bộ của VFF xin từ nhiệm là một chuyện hy hữu. Thường vụ sẽ phải báo cáo BCH. BCH quyết định vấn đề này, tôi không thể khẳng định được điều gì. Theo ý kiến của cá nhân tôi, không phải trên góc độ PCT Thường trực VFF, có thể BCH sẽ tạm bầu ra một TTK đảm nhiệm phần việc của anh Viễn, từ nay đến lúc chính thức Đại hội VFF khoá 5. Trước đây, chức danh TTK là do BCH bầu ra trong số các Uỷ viên BCH, nhưng tất cả vẫn phải phụ thuộc vào Điều lệ.

Theo tôi được biết, ở nước ngoài, ông Chủ tịch Liên đoàn có quyền chọn và ký hợp đồng mời Tổng thư ký.

Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo UB TDTT chỉ đạo ngay việc kiểm điểm và xử lý nghiêm những người  có sai phạm dẫn tới hậu quả nghiêm trọng trong vụ việc trên, tuỳ theo mức độ sai phạm mà xử lý theo quy định hiện hành của pháp luật. Vậy theo ông, những người có sai phạm có phải hoàn trả khoản tiền LĐ đã ứng ra trả cho HLV Letard?

Trong công văn số 103 của Văn phòng Chính phủ gửi tới VFF hôm nay (10/1) chỉ nêu như câu hỏi của anh chứ không yêu cầu những người chịu trách nhiệm phải bỏ tiền túi ra trả như một tờ báo nêu. Hôm qua, tôi có trả lời báo Thanh niên rằng cả thế giới này không có ai bỏ tiền túi ra mà đền cả. Tôi cho rằng, trong mọi lĩnh vực, sự rủi ro là khó tránh khỏi. Chúng ta không thể nói, không được để xảy ra điều đó.

Ông có thể cho biết tiêu chí tìm TTK?

Trong một cuộc phỏng vấn, Chủ tịch Mai Liêm Trực có đề cập đến các tiêu chí tìm TTK. Ứng cử viên cho vị trí này phải đáp ứng các tiêu chí: am hiểu về bóng đá và có kinh nghiệm trong quản lý bóng đá; có phẩm chất đạo đức tốt, đủ năng lực xử lý các tình huống, tạo được mối quan hệ tốt với các đơn vị trung ương và địa phương (ví dụ như các CLB); phải làm việc chuyên trách (không kiêm nhiệm) tại trụ sở VFF để điều hành công việc hằng ngày; có trình độ ngoại ngữ tốt, đặc biệt là tiếng Anh, đủ để phục vụ công tác đối ngoại, phát biểu, tham dự các cuộc họp của FIFA, AFC...; tuổi tương đối trẻ để nếu hoàn thành tốt công việc và được tín nhiệm thì có thể đảm trách trong 2 nhiệm kỳ liên tiếp, nhằm đảm bảo tính ổn định trong công việc và sự phát triển của bóng đá Việt Nam. 

Sắp tới, Hội đồng chỉ đạo (giám sát 3 ban điều hành các giải V.League, hạng Nhất và Cúp QG), ông Viễn sẽ có tên không thưa ông?

Việc này sẽ phải xin ý kiến của BCH.

Tại cuộc họp BCH có đề cập việc chuẩn bị nhân sự cho việc Đại hội VFF sắp tới?

Tôi không thể trả lời cụ thể được điều gì. Tại cuộc họp BCH sắp tới sẽ đề ra một ban trù bị Đại hội, trong đó có các tiểu ban. Tiểu ban nhân sự sẽ có trách nhiệm tìm và giới thiệu vấn đề này.