Khởi tố vụ án đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

TPO - Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án "Tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép" theo Điều 348 của Bộ luật Hình sự và tiến hành điều tra theo quy định.

Tối 21/7, Công an TP Đà Nẵng cho hay, công an đã khởi tố vụ án "Tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép" theo Điều 348 của Bộ luật Hình sự và tiến hành điều tra theo quy định.

Theo Công an TP Đà Nẵng, vào ngày 11/7, lực lượng công an kiểm tra hành chính tại số 39 Dương Tử Giang, quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng). Qua kiểm tra phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Sau đó, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và khởi tố vụ án.

Ngày 16/7, Công an TP tiếp tục kiểm tra hành chính khách sạn East Sea (đường Loseby, quận Sơn Trà) và phát hiện 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. "Trong quá trình kiểm tra, xử lý, Công an TP thực hiện đúng quy định về phòng chống COVID-19" kết thúc bản thông tin, đại diện Công an TP Đà Nẵng cho hay.

Cũng trong ngày 21/7, thông tin từ lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng: đã truy xét và bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Thông tin ban đầu, trong số 3 người này có 2 người Việt Nam và một người Trung Quốc. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 18/7, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam cũng phát hiện một nhóm người Trung Quốc đang ở trong một khu lưu trú tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn. Khi thấy lực lượng chức năng kiểm tra, nhóm người này bỏ chạy tán loạn. Nhóm người 21 người Trung Quốc (trong đó có 17 người không có giấy tờ) này sau đó đã được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả, cả 21 người này đều âm tính với SARS-CoV-2. Hiện, Công an tỉnh Quảng Nam đang phối hợp với lực lượng chức năng và công an TP Đà Nẵng để điều tra đường dây đưa người nhập cảnh trái phép này.

MỚI - NÓNG