Thêm 5 người Trung Quốc được cách ly và theo dõi tại Đà Nẵng

TPO - Ngày 21/7, đại diện Bệnh viện 199 (Bộ Công an, tại Đà Nẵng) cho biết, bệnh viện đang tiến hành cách ly và theo dõi sức khoẻ của 5 người Trung Quốc. Kết quả xét nghiệm cả 5 trường hợp này đều âm tính với SARS-CoV-2. Đến nay, tình hình sức khoẻ của nhóm người này đều bình thường và không có triệu chứng gì.

Theo đại diện của Bệnh viện 199, những người Trung Quốc này này được Công an TP gửi sang cách ly hơn 10 ngày. Kết quả xét nghiệm cả 5 trường hợp này đều âm tính với SARS-CoV-2. Đến nay, tình hình sức khoẻ của nhóm người này đều bình thường và không có triệu chứng gì.

Về việc khai báo y tế, vị đại diện Bệnh viện 199 cho biết: Bên Công an gửi qua, bệnh viện chỉ thực hiện cách ly y tế theo quy định. Không rõ nhóm người này vào Đà Nẵng bằng cách nào. Nhóm 5 người này không nằm trong số 24 người Trung Quốc đang được cách ly tại một khách sạn trên đường Loseby (quận Sơn Trà) nhập cảnh trái phép.

Liên quan đến 24 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng được công an quận Sơn Trà phát hiện vào ngày 18/7, hiện nay Trung tâm y tế quận Sơn Trà và cơ quan chức năng đang tiếp tục cách ly, theo dõi tại khách sạn nói trên. Kết quả xét nghiệm, nhóm người này cũng âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 21/7, phóng viên liên lạc với lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng để tìm hiểu rõ hơn về sự việc hàng chục người Trung Quốc có mặt tại Đà Nẵng, tuy nhiên chưa nhận được phản hồi từ người có chức trách.

Trước đó, vào chiều 18/7, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam cũng đã phát hiện một nhóm người Trung Quốc đang ở trong một khu lưu trú tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn. Khi thấy cơ quan chức năng vào kiểm tra, nhóm người này đã bỏ chạy tán loạn. Cơ quan chức năng đã tạm giữ 4 người tại chỗ và sau đó truy tìm được 17 người tại TP Hội An (Quảng Nam). Trong số 21 người này, có 17 người không có giấy tờ tuỳ thân. Tất cả được đưa vào khu cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm bước đầu âm tính với SARS-CoV-2. 
 Theo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam: Hiện Công an tỉnh này đang tiến hành điều tra để làm rõ nhóm người này vào Quảng Nam bằng cách nào. Nhiều khả năng có thể có đường dây đưa những người Trung Quốc vượt biên vào nước ta và có người “đầu lậu” giữ hết hộ chiếu của những người này. 
MỚI - NÓNG