KHATOCO rút lui, Khánh Hòa phải thuê người trông coi cụm đảo Hòn Thị

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi KHATOCO rút khỏi dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao tại đảo Hòn Thị và Hòn Sầm, tỉnh Khánh Hoà vừa phải tìm kiếm nhà đầu tư mới, vừa phải chi 60 triệu đồng/tháng để thuê người trông coi cùm đảo này.

Ngày 8/6, ông Nguyễn Tiến Lưu - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa, cho biết đang hoàn thiện hồ sơ, ký hợp đồng thuê người bảo vệ, trông coi 4 hòn đảo tại cụm đảo Hòn Thị, thuộc khu vực đầm Nha Phu, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hoà. Việc thuê người giữ đảo này được thực hiện cho đến khi tỉnh Khánh Hòa có quyết định về việc giao cho các nhà đầu tư khác làm dự án mới thay thế KHATOCO.

4 hòn đảo nói trên gồm đảo Hòn Thị (238 ha), Hòn Lăng (14 ha), Hòn Sầm (11 ha) và Hòn Giữa (15 ha), nằm trong tổng thể dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao tại Hòn Thị và Hòn Sầm của Tổng Công ty Khánh Việt (KHATOCO) mà đơn vị này đã trả lại cho địa phương vào năm 2020. Đến năm 2021, UBND tỉnh Khánh Hòa ký quyết định 1915 về việc thu hồi đất do KHATOCO quản lý tại xã Ninh Ích. Quyết định thu hồi trên căn cứ văn bản đề nghị giao trả cụm đảo Hòn Thị của KHATOCO ký tháng 6/2020.

KHATOCO rút lui, Khánh Hòa phải thuê người trông coi cụm đảo Hòn Thị ảnh 1

Sốt giá đất khu vực đầm Nha Trang trước thông tin Tập đoàn FLC đầu tư vào đây

Theo quyết định 1915, tỉnh Khánh Hòa thu hồi 286 ha đất do KHATOCO quản lý tại cụm đảo Hòn Thị - Đầm Nha Phu, được giao cho đơn vị này năm 1988. Vị trí, ranh giới khu đất gồm các đảo Hòn Thị, Hòn Lăng, Hòn Sầm, Hòn Giữa, Hòn Nưa thuộc khu vực đầm Nha Phu, xã Ninh Ích. Đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã quyết định thu hồi đất tại cụm đảo Hòn Thị để giao cho UBND xã Ninh Ích quản lý đảo Hòn Nưa (8 ha) và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa quản lý các đảo 4 đảo như đã nói ở trên.

Liên quan đến việc KHATOCO đầu tư không hiệu quả và trả lại đất tại cụm đảo Hòn Thị, tỉnh Khánh Hòa đã nhiều lần tìm kiếm nhà đầu tư khảo sát ý tưởng đầu tư tại đây.

MỚI - NÓNG