Khánh thành Phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Huế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công trình tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng tại vị trí trang trọng trong khuôn viên cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh TT-Huế.

Ngày 28/2, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh TT-Huế tổ chức khánh thành Phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959 - 3/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân, 49 năm Ngày giải phóng TT-Huế, 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khánh thành Phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Huế ảnh 1

Thực hiện nghi thức khánh thành Phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công trình có diện tích 120 m², được xây dựng tại vị trí trang trọng trong khuôn viên cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh TT-Huế; qua đó, nhằm ghi nhớ công ơn to lớn của Bác Hồ. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh TT-Huế, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, đạo lý “uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam, nâng cao hiệu quả việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Khánh thành Phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Huế ảnh 2

Công trình được xây dựng tại vị trí trang trọng trong khuôn viên cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh TT-Huế.

Theo Đại tá Phạm Tùng Lâm, Chính ủy BĐBP tỉnh TT-Huế, Phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là ước nguyện tha thiết của cán bộ, chiến sĩ lực lượng BĐBP tỉnh, khẳng định tấm lòng son sắt, thủy chung của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ đối với Đảng và Bác Hồ kính yêu.

“Đây là nơi để chúng ta thể hiện lòng tôn kính Bác Hồ; là nơi để chúng ta dâng hương, dâng hoa, báo cáo kết quả với Bác về quá trình phấn đấu, rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ và giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống cách mạng đối với cán bộ, chiến sĩ nhất là thế hệ trẻ”, Đại tá Phạm Tùng Lâm cho biết.

Bên cạnh đó, công trình còn mang ý nghĩa là sự nhắc nhở đối với mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn tự soi, tự sửa, tự răn mình; luôn tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu không ngừng để xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân và trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó.

MỚI - NÓNG