Khai mạc vòng sơ khảo giải Báo chí ‘Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau gần nửa năm phát động, Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động đã thu hút hơn 1.000 tác phẩm dự thi - con số đáng mừng đối với giải báo chí ngành lần đầu được tổ chức.

Chiều 3/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch lần thứ nhất.

Sau khi được phát động vào ngày 26/12/2022, Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch nhận được sự hưởng ứng tích cực của các nhà báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam trên cả nước.

Theo thể lệ, tác phẩm tham dự giải được đăng, phát trên các loại hình báo chí bao gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, báo ảnh, từ ngày 15/6/2022 đến hết ngày 30/6/2023.

Đến nay, Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch lần thứ nhất đã nhận tổng 1.079 tác phẩm dự thi. Đây là số lượng tác phẩm lớn, nhất là đối với một giải báo chí ngành năm đầu tiên được tổ chức.

Khai mạc vòng sơ khảo giải Báo chí ‘Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch’ ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy chủ trì khai mạc vòng chấm sơ khảo.

Trong đó, có 344 tác phẩm thuộc loại hình báo in, 299 tác phẩm thuộc loại hình báo điện tử, loại hình phát thanh có 89 tác phẩm, truyền hình có 201 tác phẩm và phóng sự ảnh có 94 tác phẩm.

Ban thư ký - Tiểu ban tổng hợp rà soát, sàng lọc và loại 52 tác phẩm vi phạm thể lệ giải. Đại diện Ban Thư ký - Tiểu ban Tổng hợp cho biết những vi phạm chủ yếu về thời gian xuất bản, số lượng tác phẩm...

“Số lượng tác phẩm gửi về dự Giải khá nhiều, có khoảng 40% số lượng tác phẩm gửi về liên tục vào thời điểm tuần cuối hạn nhận tác phẩm dự thi gây khó khăn cho Tiểu ban thư ký tổng hợp trong việc sàng lọc kỹ về nội dung các tác phẩm, nhất là tác phẩm phát thanh, truyền hình, dẫn đến vẫn còn một số tác phẩm vi phạm Thể lệ được đưa vào chấm”, đại diện Ban thư ký - Tiểu ban tổng hợp nêu.

Hội đồng sơ khảo được thành lập gồm 5 tiểu ban: Báo in, Báo điện tử, Phát thanh, Truyền hình và Phóng sự ảnh. Hội đồng Sơ khảo đã tiến hành đánh giá, thảo luận và trao giải độc lập từ ngày 25/7 dự kiến kết thúc vào ngày 14/8.

BTC dự kiến sẽ trao giải cho tập thể và cá nhân. Theo đó, giải tập thể trao cho 3 cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm tham dự giải đạt kết quả cao. Giải cá nhân gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 10 giải Khuyến khích cho mỗi thể loại báo chí.

Dự kiến số lượng tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo như sau: báo in chọn 35 tác phẩm, báo điện tử 30 tác phẩm, phát thanh 20 tác phẩm, truyền hình 30 tác phẩm, báo ảnh 15 tác phẩm.

Tại lễ khai mạc vòng chấm sơ khảo, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đánh giá cao sự tham gia đông đảo của các cơ quan báo chí ở nhiều thể loại, đặc biệt là báo ảnh. Nhiều hoạt động về văn hóa, thể thao và du lịch trên cả nước được phản ánh sinh động trong các tác phẩm dự thi.

“Đề nghị các thành viên Hội đồng phát huy tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, đảm bảo việc chấm chọn theo đúng quy chế được ban hành. Số lượng tác phẩm lớn là áp lực cho các tiểu ban, vì vậy, từng thành viên cần tập trung cao độ, phát huy trách nhiệm, tâm sức nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ, để Giải thưởng về đích đạt yêu cầu đề ra. Bộ VHTTDL đang xây dựng kịch bản trao giải, hy vọng mang đến nhiều cảm xúc, ấn tượng về lần đầu tiên tổ chức Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá, Thể thao và Du lịch”…”, Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ nêu.

Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 9, tại Hà Nội.

MỚI - NÓNG