Kết quả thẩm định lại cuốn sách gây tranh cãi 'Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành - cho biết Nhà xuất bản (NXB) Hội Nhà văn đã gửi kết quả thẩm định lại cuốn sách "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian". 

Trao đổi với Tiền Phong chiều 15/5, ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành - cho biết NXB Hội Nhà văn đã gửi kết quả thẩm định lại cuốn sách Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian. Theo đó cuốn sách này không có nội dung vi phạm Điều 10 Luật Xuất bản.

“Căn cứ theo Luật Xuất bản, Cục Xuất bản, In và Phát hành không xử lý vi phạm liên quan đến nội dung cuốn sách Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian. Cục đề nghị các sở giáo dục & đào tạo, các nhà trường xử lý dựa trên nhu cầu về công tác giáo dục phù hợp với lứa tuổi”, ông Nguyễn Nguyên nêu.

Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết trong cuộc họp giao ban với các đơn vị xuất bản sắp tới, Cục sẽ lưu ý các NXB trong việc dán nhãn, phân loại sách để sách luôn đến đúng, trúng độc giả.

“Trách nhiệm của Cục là khuyến cáo các NXB trong việc dán nhãn đối với các tác phẩm liên quan đến tính dục như vậy”, Cục trưởng Nguyễn Nguyên nhấn mạnh.

Kết quả thẩm định lại cuốn sách gây tranh cãi 'Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian' ảnh 1

Cuốn sách Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian không có nội dung vi phạm Điều 10 Luật Xuất bản.

Một thoáng ta rực rỡ nhân gian được phát hành ở Mỹ năm 2019 và được phát hành tại Việt Nam năm 2022. Cuốn sách được tái bản sau một tháng.

Trước đó, nội dung trong cuốn sách Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian gây ra cuộc tranh cãi lớn khi sách miêu tả quá chi tiết cảnh thân mật của hai nhân vật trong truyện.

Điều đáng nói, sách này lại được phát cho học sinh lớp 11 của một trường quốc tế để đọc tham khảo, nghiên cứu.

Một phụ huynh bất bình và đăng lên mạng xã hội. Theo vị phụ huynh này cuốn sách chứa nội dung "khiêu dâm", miêu tả cảnh quan hệ tình dục của hai nam thiếu niên, có thể khiến con chị bị "đầu độc về mặt tinh thần".

Ngay khi câu chuyện được đăng tải lên mạng xã hội, trường học đã thu hồi 19 cuốn sách để đánh giá, xem xét quy trình tác phẩm được giới thiệu cho học sinh.

Sau những tranh cãi liên quan đến cuốn sách, nhiều chuyên gia về văn hóa, tâm lý khẳng định sẽ không có những cuộc tranh luận nảy lửa này nếu các tác phẩm này được dán nhãn, phân loại kỹ càng.

Việc dán nhãn, phân loại xuất bản phẩm được quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đề cập về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm chính thức có hiệu lực.

Theo khoản 1, Điều 12, Thông tư 09, các loại xuất bản phẩm dành cho trẻ em (trừ sách giáo khoa) phải ghi rõ đối tượng phục vụ ở bìa 4 và trang tên sách theo các lứa tuổi: trẻ dưới 6 tuổi, trẻ từ 6-10 tuổi, trẻ từ 11 đến dưới 16 tuổi. Như vậy, có thể thấy, Thông tư 09 chưa đề cập đến khoảng tuổi từ 16-18 tuổi và trên 18 tuổi. Khoảng trống này đang gây ra tranh cãi xoay quanh nhiều xuất bản phẩm của Việt Nam.

Ocean Vương, tên tiếng Việt là Vương Quốc Vinh, 36 tuổi, là nhà thơ, tiểu thuyết gia. Anh sinh ra ở TPHCM, lớn lên tại Hartford, Connecticut (Mỹ). Ở tuổi 36, anh giành nhiều giải thưởng văn học uy tín ở Mỹ như Eliot TS, The Narrative, Stanley Kunitz. Anh từng được trang BuzzFeed đánh giá là một trong 32 tác giả người Mỹ gốc Á tiêu biểu.

MỚI - NÓNG