Kết quả nổi bật trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021 của tuổi trẻ Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 của tuổi trẻ Quảng Bình được triển khai linh hoạt với 5 chương trình, chiến dịch phù hợp với từng đối tượng thanh niên gắn với công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Kết quả nổi bật trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021 của tuổi trẻ Quảng Bình ảnh 1

Anh Đặng Đại Bàng - Bí thư Tỉnh Đoàn trao bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021.

Toàn tỉnh thành lập 72 đội hình “Tiếp sức mùa thi”, 5 đội hình tình nguyện “Mùa hè xanh”, 21 đội hình tình nguyện “Hoa phượng đỏ”, 28 đội hình tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” và 21 đội hình tình nguyện “Hành quân xanh” với hơn 3.600 thanh niên tình nguyện tham gia các đội hình.

Với phương châm “Sáng tạo - hiệu quả - lan tỏa - an toàn”, sau 3 tháng triển khai, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 tuổi trẻ Quảng Bình đã đạt những kết quả nổi bật: Sửa chữa 24,5 km, làm mới 7 km đường giao thông nông thôn, thực hiện 1 công trình “Ánh sáng vùng biên” với chiều dài trên 1 km. Công trình “Ánh sáng an ninh”, 6 công trình ‘thắp sáng đường quê”, 1 công trình “Cột điện nở hoa” với chiều dài 2 km, 1 công trình “Trụ điện nở hoa” với chiều dài 1,5 km; xây mới 10 nhà nhân ái, 2 điểm trường, hoàn thiện và bàn giao 4 công trình sửa chữa nhà ở hộ nghèo; xây dựng 13 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; hoàn thành 1 công trình thanh niên “Mái che trường học”; khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.764 người dân.

Tổ chức hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho 2.015 lượt ĐVTN, 166 thanh niên. Thăm, tặng quà cho 102 gia đình thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, 65 gia đình chính sách, phụng dưỡng 16 Mẹ Việt Nam anh hùng. Hưởng ứng ngày cao điểm “tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, tuổi trẻ Quảng Bình thành lập 55 đội hình tình nguyện với 550 ĐVTN tham gia vệ sinh thu gom gần 30 tấn rác thải; tu sửa chăm sóc 150 bồn hoa cây cảnh; chăm sóc 80 nghĩa trang liệt sỹ; làm vệ sinh 87 km đường nông thôn và 4 km đường bờ biển; sơn sửa 01 nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn....

Toàn tỉnh thành lập 11 đội hình với số lượng hơn 500 ĐVTN thực hiện các công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”...

Trong chiến dịch này, đã có hơn 530 suất quà, học bổng được trao tặng cho các em thiếu nhi trị giá hơn 870 triệu đồng. Triển khai nhiều hoạt động như: tập huấn kỹ năng phòng tránh thương tích, đuối nước, tư vấn sức khoẻ sinh sản vị thành niên, kỹ năng phòng vệ, tránh bị xâm hại tình dục, mở các lớp học bơi miễn phí cho trẻ em…

Đặc biệt, chung tay phòng chống dịch COVID-19, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức chương trình “San sẻ yêu thương - Vượt qua đại dịch”, kêu gọi được 148 triệu tiền mặt và nhiều nhu yếu phẩm để hỗ trợ bữa ăn sáng tại các điểm cách ly tập trung ở TP.Hồ Chí Minh.

Từ những hoạt động ý nghĩa như việc “Vẽ tranh trên đá gây quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19”; “Rửa xe gây quỹ ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19”; “Ly nước nghĩa tình - Hướng về TP. Hồ Chí Minh”; tham gia hỗ trợ tiếp nhận cuộc gọi đường dây nóng để kịp thời hỗ trợ bà con, học sinh, sinh viên tại các tỉnh phía nam bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19... đã mang lại những hiệu quả thiết thực trong phong trào chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Anh Đặng Đại Bàng, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình đã đánh giá cao những kết quả đạt được của các tổ chức cơ sở đoàn toàn tỉnh trong chiến dịch vừa qua. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục phát huy sức trẻ, sự năng động, sáng tạo, nhiệt tình trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Với những nỗ lực của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội, Đoàn Thanh niên tỉnh Quảng Bình đã vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021.

Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn Quảng Bình đã trao Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn cho 21 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021; Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn cho 8 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai chương trình Tiếp sức mùa thi giai đoạn 2001-2021.

Tại Chương trình, thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam, Tỉnh Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016 - 2021; trao giải thưởng “15 tháng 10” cho đồng chí Hà Quốc Vương Anh - Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN thành phố Đồng Hới và đồng chí Nguyễn Vĩnh Quý - Bí thư Thị Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN thị xã Ba Đồn; giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2021 được trao cho đồng chí Đặng Minh Trí - Nhân viên Công ty TNHH vận tải Tâm Trí, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trao quyết định công nhận 10 công trình thanh niên tiêu biểu cấp tỉnh trong đợt thi đua 90 ngày Tuổi trẻ cả nước chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021); 10 công trình thanh niên tiêu biểu cấp tỉnh trong đợt thi đua 110 ngày Tuổi trẻ Quảng Bình kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021).

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2021 của tuổi trẻ Quảng Bình đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân, chung sức đồng lòng cùng các cấp, các ngành, địa phương đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới, góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.