Kết quả bỏ phiếu sớm tại bang Colorado, Florida và Ohio

Cử tri xếp hàng tại một điểm bỏ phiếu sớm
Cử tri xếp hàng tại một điểm bỏ phiếu sớm
TPO-Theo lịch trình, vào 7h sáng ngày 6-11 (giờ địa phương), tức tối nay theo giờ Việt Nam, các điểm bỏ phiếu tại Mỹ sẽ chính thức mở cửa tuy nhiên, đêm qua, 5-11, cử tri một số bang đã bắt đầu bỏ phiếu sớm.

 Nơi đầu tiên bầu cử Tổng thống Mỹ: Phiếu chia đều cho Obama - Romney

Khoảng 30 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm tại 34 bang và Quận Columbia (bỏ phiếu trực tiếp hoặc qua thư). Cuộc bầu cử hôm nay được cho là cuộc chạy đua sít sao và đầy kịch tính mặc dù các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đương kim Tổng thống Barack Obama có chút lợi thế hơn so với ứng viên Đảng Cộng hòa Mitt Romney tại một số bang quan trọng.

Theo dữ liệu của Asscociated Press, tại các bang quan trọng là Iowa, Florida, Ohio, Nevada và Bắc Carolina, ứng viên Đảng Dân chủ đang chiếm ưu thế.

Sau đây là bản tóm tắt dữ liệu bỏ phiếu sớm mới nhất do hãng tin AP thu thập:

Bang Colorado:

Số phiếu: 1.6 triệu

Đảng Dân chủ: 35%

Đảng Cộng hòa: 37%

Bang Florida:

Số phiếu: 4.3 triệu

Đảng Dân chủ: 43%

Đảng Cộng hòa: 40%

Bang Iowa:

Số phiếu: 614.000

Đảng Dân chủ: 43%

Đảng Cộng hòa: 32%

Bang Nevada:

Số phiếu: 702.000

Đảng Dân chủ: 44%

Đảng Cộng hòa: 37%

Bang Bắc Carolina:

Số phiếu: 2.7 triệu

Đảng Dân chủ: 48%

Đảng Cộng hòa: 32%

Bang Ohio:

Số phiếu: 1.6 triệu

Đảng Dân chủ: 29%

Đảng Cộng hòa: 23%

Phan Yến
Theo Digitaljournal

Theo Dịch
MỚI - NÓNG