Kết nối 327 điểm cầu triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Sinh viên toàn quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 dự kiến diễn ra vào tháng 3/2024, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 327 điểm cầu trong và ngoài nước.

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Ban thư ký T.Ư Hội SVVN lần thứ nhất, khóa XI, diễn ra sáng 29/2.

Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; anh Nguyễn Bá Cát – Phó Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội SVVN.

Tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Anh Nguyễn Bá Cát cho biết, Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 nhằm giúp các cấp bộ Hội, cán bộ, hội viên, sinh viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, quan trọng trong văn kiện Đại hội. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Hội, cán bộ, hội viên, sinh viên trong triển khai thực hiện Nghị quyết.

Hội nghị sẽ tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp bộ Hội, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra; cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết trong nội dung và nhiệm vụ công tác; gắn việc học tập, quán triệt Nghị quyết với xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở các cấp bộ Hội.

Kết nối 327 điểm cầu triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Sinh viên toàn quốc ảnh 1

Anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; anh Nguyễn Bá Cát - Phó Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội SVVN chủ trì hội nghị. Ảnh: Bảo Anh

Theo đó, Hội nghị trực tuyến toàn quốc dự kiến diễn ra trong 1 ngày (16/3/2024), bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Trong đó, điểm cầu trực tiếp tại trụ sở Trung ương Đoàn (62 Bà Triệu, Hà Nội); điểm cầu trực tuyến tại 30 Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, 284 Hội Sinh viên cấp trường, 13 Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Hội nghị sẽ triển khai 3 chuyên đề, gồm: chuyên đề “Phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2023 - 2028”; chuyên đề “Đồng hành, tư vấn hỗ trợ sinh viên Việt Nam”; chuyên đề “Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh, góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị”.

Trong khuôn khổ hội nghị, Hội SVVN sẽ trao đổi, thảo luận làm rõ các nội dung của Nghị quyết và Chương trình hành động; đồng thời, tập huấn, hướng dẫn và tổ chức kiểm tra trực tuyến, đánh giá kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết của cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam chủ chốt các đơn vị.

Kết nối 327 điểm cầu triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Sinh viên toàn quốc ảnh 2

Các đại biểu tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc Hội SVVN lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Như Ý

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết cấp tỉnh, cấp trường, Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài sẽ diễn ít nhất trong nửa ngày, sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc (kết thúc trước ngày 31/3/2024).

Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

Anh Cát cho biết, Hội SVVN sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết đối với cán bộ Hội các cấp và hội viên.

Thời gian kiểm tra dự kiến diễn ra từ tháng 3/2024 đến hết ngày 30/5/2024, chia thành 2 đợt.

Nội dung kiểm tra, gồm: kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI.

Trả lời 50 câu hỏi trắc nghiệm

Cán bộ hội, hội viên, sinh viên tham gia trả lời 50 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm trong 20 phút tại địa chỉ https://nghiquyet11.hoisinhvien.com.vn hoặc Ứng dụng Sinh viên Việt Nam.

Người tham gia kiểm tra trả lời đúng ít nhất 30/50 câu hỏi được ghi nhận hoàn thành việc nghiên cứu, học tập. Trả lời đúng dưới 30 câu hỏi tham gia kiểm tra lại tại các lần tiếp theo.

Cán bộ hội, hội viên sau khi trả lời đúng từ 30 câu hỏi trở lên thì được ghi nhận là hoàn thành việc học và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành việc học tập (giấy chứng nhận điện tử).

MỚI - NÓNG