Sớm triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Sinh viên toàn quốc lần thứ XI

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội SVVN lần thứ XI đề ra 91 đầu việc, rải đều trên từng nhóm nội dung công tác.

Ngày 28/2, Hội nghị Ban thư ký T.Ư Hội SVVN lần thứ nhất, khoá XI diễn ra dưới sự chủ trì của anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; anh Nguyễn Bá Cát - Phó Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội SVVN.

Chương trình hành động cụ thể, phù hợp với sinh viên

Phát biểu tại Hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN cho biết, Hội nghị Ban thư ký T.Ư Hội SVVN lần thứ nhất, khóa XI diễn ra trong 2 buổi (chiều 28/2 và sáng 29/2). Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về 12 nội dung triển khai đầu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI với các nhóm nội dung liên quan đến các hoạt động lớn của Hội sinh viên trong năm học này, đồng thời, giải quyết các nội dung liên quan nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Sớm triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Sinh viên toàn quốc lần thứ XI ảnh 1

Hội nghị Ban thư ký T.Ư Hội SVVN lần thứ nhất, khoá XI diễn ra dưới sự chủ trì của anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN (bên phải); anh Nguyễn Bá Cát - Phó Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội SVVN. Ảnh: Bảo Anh

Anh Triết cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội SVVN khóa XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã thông qua Nghị quyết Đại hội. Để cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội, việc ban hành, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đóng vai trò rất quan trọng, được xem như là khung xuyên suốt để các cấp bộ Hội thực hiện hàng năm.

Sớm triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Sinh viên toàn quốc lần thứ XI ảnh 2

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN phát biểu tại Hội nghị

Anh Triết đề nghị các uỷ viên Ban thư ký thảo luận, định hướng, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, thậm chí, có sự điều chỉnh một số yếu tố để phù hợp với việc học tập và đời sống sinh viên. Theo anh Triết, việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội được tổ chức đảm bảo sớm đưa Nghị quyết đến với các bạn sinh viên, các cấp chi hội trên toàn hệ thống.

“Với đặc thù lực lượng hội viên, sinh viên liên tục thay đổi, do đó, việc học tập, quán triệt Nghị quyết cần nhắc lại vào dịp đầu năm học để hội viên, sinh viên để cụ thể hoá Nghị quyết vào chương trình năm học của cấp mình nhằm góp phần thực hiện về đích thành công Nghị quyết Đại hội Sinh viên toàn quốc lần thứ XI”, anh Triết nói.

Đối với nhiệm vụ công tác năm, anh Triết lưu ý, năm 2024 được T.Ư Đoàn chọn chủ đề công tác là Năm thanh niên tình nguyện, vì vậy, các Ủy viên Ban thư ký tập trung thảo luận cho ý kiến về chương trình Tiếp sức mùa thi và Chiến dịch Mùa hè xanh.

Đây là 2 nội dung rất lớn cần cập nhật thêm nhu cầu, nguyện vọng, cách làm để Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi diễn ra mang khí thế sôi nổi, thu hút đông đảo hội viên, sinh viên tham gia thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa ngay từ năm học đầu nhiệm kỳ mới. Trong đó, anh Triết bày tỏ mong muốn, chương trình Tiếp sức mùa thi sẽ đạt được những kết quả mới, tăng số lượng tình nguyện viên tham gia, cũng như tăng số lượng thí sinh được hỗ trợ.

Thông tin về dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên toàn quốc lần thứ XI, anh Nguyễn Bá Cát – Phó Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội SVVN cho biết, chương trình hành động đề ra 91 đầu việc, rải đều trên từng nhóm nội dung công tác.

Sớm triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Sinh viên toàn quốc lần thứ XI ảnh 3

Anh Nguyễn Bá Cát - Phó Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội SVVN thông tin về dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên toàn quốc lần thứ XI

Theo đó, chương trình hành động đảm bảo tính kế hoạch, xuyên suốt, tập trung giải quyết những vấn đề mới và khó, những tồn tại, hạn chế của công tác Hội và phong trào sinh viên trong thời gian qua. Chương trình hành động đặt ra yêu cầu các giải pháp phải cụ thể, có tính hành động, phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo quá trình chỉ đạo tập trung của BCH T.Ư Hội SVVN, phối hợp chặt chẽ với ngành GD&ĐT, ngành LĐ-TB&XH dành không gian sáng tạo cho tổ chức Hội cơ sở thiết kế tổ chức hoạt động.

Quan tâm phát triển chuyên trang Sinh viên

Góp ý về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Sinh viên toàn quốc lần thứ XI, anh Nguyễn Tất Toàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên TPHCM, đề xuất với phong trào Sinh viên 5 tốt cần có giải pháp phát huy đội ngũ Sinh viên 5 tốt tham gia làm việc trong các đơn vị, cơ quan nhà nước sau khi tốt nghiệp. Đối với hoạt động tình nguyện, anh Toàn đề xuất, hàng năm đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên hướng về địa bàn biên giới, hải đảo.

Sớm triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Sinh viên toàn quốc lần thứ XI ảnh 4

Nhà báo Phùng Công Sưởng – Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Ủy viên Ban Thư ký T.Ư Hội SVVN khoá XI trao đổi tại Hội nghị.

Trao đổi tại hội nghị, nhà báo Phùng Công Sưởng – Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Ủy viên Ban Thư ký T.Ư Hội SVVN khóa XI, đề xuất tăng cường chuyển đổi số nhằm gắn kết tổ chức Hội, cán bộ Hội với hội viên, sinh viên.

Trong đó, phát huy ứng dụng chuyển đổi số gắn với nội dung, thông tin hữu ích có tính định hướng cho các bạn sinh viên. Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, chuyên trang Sinh viên Việt Nam của báo Tiền Phong là kênh thông tin chính thống, do đội ngũ phóng viên chuyên nghiệp thực hiện, vận hành theo Luật báo chí nhưng thời gian qua chưa thể hiện được vai trò, vị thế của mình.

Nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ mong muốn, thời gian tới, lãnh đạo T.Ư Hội SVVN quan tâm chỉ đạo, phát triển chuyên trang Sinh viên Việt Nam, thông qua việc phối hợp xây dựng thông tin hoạt động cũng như các chuyên đề chuyên sâu của các cấp bộ Hội trên cả nước trên chuyên trang. Qua đó, khẳng định được vị thế chuyên trang Sinh viên là diễn đàn, cơ quan ngôn luận của Hội SVVN để đội ngũ hội viên, sinh viên trên cả nước chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của mình.

Về vấn đề này, anh Nguyễn Minh Triết khẳng định, chuyên trang Sinh viên là thiết chế rất cần thiết. Bày tỏ sự đồng tình, thống nhất xây dựng chuyên trang Sinh viên là nội dung hết sức quan trọng, anh Triết đề nghị, thời gian tới, Ban Chấp hành Hội SVVN triển khai chuyên đề để làm sao đưa chuyên trang Sinh viên Việt Nam của Báo Tiền Phong phát triển trong thời gian tới trở thành kênh thông tin chính thống, diễn đàn quan trọng của sinh viên cả nước.

MỚI - NÓNG