TPO - Hiện nay, các máy bay chiến đấu Thẩm Dương J-15 của hải quân Trung Quốc không có nhiều cơ hội đối đầu với F / A-18 của hải quân Mỹ, nhưng điều đó có thể không phải lúc nào cũng đúng, đặc biệt là khi Trung Quốc đóng một tàu sân bay tốt hơn, các chuyên gia nói với Business Insider.
TPO - Hình ảnh CCTV7 công bố cho thấy máy bay thế hệ 4 – J-15 của Trung Quốc thực hành cất – hạ cánh trên tàu sân bay Shandong. Đây là 2 vũ khí do Trung Quốc tự sản xuất dựa trên thiết kế của Liên Xô.
TPO - Mặc dù Trung Quốc và Nga là “bạn bè hữu hảo”, thậm chí còn tổ chức tập trận chung, mới đây, tờ Sputnik News của Nga đăng bài báo có tựa đề ‘Trung Quốc thiếu tiêm kích trên hạm, chỉ có chiếc J-15 đầy vấn đề”.
TPO - Hải quân Trung Quốc (PLAN) được nói là vẫn chưa quyết định có sử dụng tiêm kích Shenyang FC-31 (còn được gọi là J-31) làm tiêm kích mới hoạt động trên tàu sân bay hay chấp nhận một phiên bản cải tiến của dòng máy bay tiêm kích Chengdu J-20, đang được không quân nước này sử dụng.
TPO - Các chuyên gia nói việc đóng mới tàu sân bay, mua và sản xuất nhiều chiến đấu cơ mới đã dẫn đến tình trạng thiếu phi công chiến đấu đạt chất lượng trong không quân Trung Quốc. Hậu quả là các tai nạn thường xuyên xảy ra.
TPO - Chiếc máy bay được Trung Quốc tiến hành bay thử nghiệm mới đây được cho là tiêm kích J-15 do công ty ShenYang chế tạo trang bị hệ thống chế áp điện tử ở đầu cánh, tương tự chiếc EA-18G của quân đội Mỹ.
Ngày 21/03 vừa qua, Tạp chí “Kết nối” (Connection” Magazine) của Mỹ đã tiết lộ: Ít người biết được là, tuy đã thử nghiệm cất, hạ cánh thành công trên tàu sân bay “Liêu Ninh”, nhưng tiêm kích hạm J-15 của Trung Quốc đã ít nhất 3 lần gặp sự cố kỹ thuật.
TPO-Tổng công trình sư phát triển dòng máy bay tiêm kích trên tàu sân bay Liêu Ninh Sun Cong tiết lộ, J-15 của Trung Quốc có tính năng gần tương đương với dòng chiến đấu cơ F/A-18 Hornet của Hải quân Mỹ.