Israel và Hamas gần đạt được thỏa thuận trao đổi tù nhân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tờ Washington Post dẫn lời một quan chức cấp cao của Israel cho biết nước này và phong trào Hamas đang tiến tới một thỏa thuận về việc trả tự do cho hầu hết phụ nữ và trẻ em Israel bị Hamas bắt giữ trong vụ tấn công ngày 7/10.

Nguồn tin của Washington Post tiết lộ: “Nội dung chính của thỏa thuận đã được hiểu rõ. Thỏa thuận có thể sẽ được công bố trong vài ngày tới, sau khi các chi tiết được thống nhất.”

Theo báo cáo, thỏa thuận có thể liên quan đến việc thả các con tin Israel theo nhóm để đổi lấy việc trả tự do đồng thời cho phụ nữ và thanh niên Palestine đang bị Israel giam giữ.

Trong một tuyên bố hôm 13/11, Abu Ubaida - phát ngôn viên Lữ đoàn al-Qassam của Hamas nói rằng nhóm này sẵn sàng trả tự do cho 70 trẻ em và phụ nữ Israel để đổi lấy lệnh ngừng bắn kéo dài năm ngày.

Một quan chức Ả-rập giấu tên nói với tờ Washington Post rằng Israel đang giam giữ ít nhất 120 phụ nữ và thanh thiếu niên Palestine trong nhà tù. Tuy nhiên, theo Ubaida, Hamas đang tìm cách trao đổi lấy khoảng 200 thanh thiếu niên Palestine và 75 phụ nữ.

Một nguồn tin nói với Washington Post rằng thỏa thuận tiềm năng không chỉ có thể dẫn đến việc trao đổi tù nhân và đình chiến tạm thời, mà còn có thể cho phép quốc tế hỗ trợ nhiều hơn cho Gaza, nơi đã bị “bao vây hoàn toàn” trong vài tuần nay. Dù vậy, Israel được cho là muốn xác minh danh tính chính xác của những người được thả, và vấn đề này dường như vẫn đang được đàm phán.

Theo một quan chức Israel được tờ báo phỏng vấn, một yếu tố khác trong các cuộc đàm phán con tin là dù “đại đa số” con tin do Hamas giam giữ, thì những người khác lại nằm trong tay các nhóm chiến binh khác. Nhưng quan chức này chỉ ra rằng Hamas “có quyền đàm phán cho gần như tất cả các vấn đề đó”.

Sau khi Hamas tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào Israel đầu tháng trước, nhóm này đã bắt giữ hơn 240 con tin, bao gồm không chỉ các quân nhân mà còn cả dân thường và người nước ngoài. Đến nay, Hamas đã trả tự do cho bốn người - hai mẹ con đến từ Chicago và hai phụ nữ lớn tuổi người Israel. Qatar là quốc gia chính đóng vai trò trung gian cho các thỏa thuận trao đổi tù nhân.

Theo Washington Post
MỚI - NÓNG