Quyết định trên của Israel được Bộ Ngoại giao nước này chính thức tuyên bố vào ngày hôm qua, đáp lại lời kêu gọi gia nhập NPT của Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Rose Gottemoeller.
Tuy vậy, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Israel Yossi Levy khẳng định: “Như những gì chúng tôi đã từng cam kết, sẽ không có bất cứ sự thay đổi nào trong tiến trình đối thoại gần gũi giữa Tel Aviv và Washington”.
Nhiều quốc gia cho rằng, Israel là quốc gia duy nhất ở Trung Đông sở hữu vũ khí hạt nhân. Đứng trước thông tin bình luận này, Israel không tỏ thái độ xác nhận hay phủ nhận.
Trước đó, tại cuộc họp ngày 5/5 giữa 189 thành viên tham gia NPT, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Rose Gottemoeller đã kêu gọi Ấn Độ, Pakistan, Triều Tiên và Israel nên tham gia vào NPT.
Bà Gottemoeller phát biểu: “Mục tiêu chính của Mỹ là đưa tất cả các quốc gia trên thế giới tham gia vào NPT, trong đó có Ấn Độ, Israel, Pakistan và CHDCND Triều Tiên…”
Tuy nhiên, bà không đề cập tới chuyện liệu Washington có thể đưa ra biện pháp nhằm gây sức ép buộc Israel tham gia vào NPT hay không.
Chính phủ Mỹ giải thích, mục đích cao nhất của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) là nhằm tạo điều kiện cho quá trình tiếp cận nguồn năng lượng hạt nhân hòa bình với việc áp dụng các biện pháp cấm sản xuất bom và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Một quan chức giấu tên của Israel cho rằng, hiệp ước NPT sẽ chẳng đem lại hiệu quả gì khi mà các nước Ấn Độ, Pakistan và CHDCND Triều Tiên vẫn không từ bỏ chương trình hạt nhân.
Quan chức này cũng nhắc đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran và đặt ra sự ngờ vực lớn đối với cái mà Iran gọi là “Chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình”.
Thu Thảo
Theo Reuters