Israel: ‘S-300 không thể phát hiện máy bay tàng hình của chúng tôi’

Hệ thống phòng không S-300. Ảnh: Sputnik
Hệ thống phòng không S-300. Ảnh: Sputnik
TPO - Tuyên bố đầy thách thức này được quan chức Israel đưa ra sau khi Nga tuyên bố hoàn tất quá trình chuyển giao hệ thống phòng không S-300 cho Syria.

“Bạn biết đấy, chúng tôi có máy bay chiến đấu tàng hình – những chiếc máy bay tốt nhất trên thế giới. S-300 thậm chí không thể phát hiện ra chúng”, Tzachi Hanegbi - Bộ trưởng Hợp tác Khu vực của Israel tuyên bố, đề cập đến chiến đấu cơ tàng hình F-35 mà Tel Aviv mua từ Mỹ.

“Khả năng tác chiến của không quân Israel tốt đến mức S-300 không thể hạn chế chúng tôi”, ông Hanegbi nói thêm.

Cũng theo Bộ trưởng Hanegbi, Nga từng triển khai S-300 ở Syria, do đó sự hiện diện của hệ thống này từ lâu đã được nhắc đến trong kế hoạch của Israel.

“Chúng tôi đã nhấn mạnh với Damascus hơn một lần rằng chúng tôi sẽ không ngừng ngăn chặn sự can thiệp của Iran tại Syria. Cách đây vài tháng, chúng tôi đã buộc phải tiêu diệt tên lửa Syria. Và tôi hi vọng họ sẽ không thách thức chúng tôi trong tương lai.”

Trước đó một ngày, 2/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Moscow đã hoàn tất bàn giao hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Syria nhằm tăng cường an ninh cho quân nhân Nga ở Trung Đông sau sự cố máy bay Il-20 bị bắn nhầm.

Động thái này khiến Bộ trưởng Quốc phòng Israel – ông Avigdor Lieberman tỏ ra bất mãn, đồng thời nhấn mạnh S-300 “không thể ngăn cản Israel tiếp tục hoạt động tại Syria”.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG