Iran không tin 'binh pháp' của Mỹ diệt được phiến quân IS

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Zarif
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Zarif
TPO - Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Mohammad Zarif ngày 18/9, cho biết rằng "binh pháp" không kích của Mỹ không thể đánh bại phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).

Tại cuộc họp Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ở New York vào ngày 18/9, Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Mohammad Zarif tuyên bố IS là một “hiện tượng nguy hiểm” và không thể bị đánh bại chỉ bởi các cuộc không kích như Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Bộ trưởng Zarif cũng bày tỏ sự thất vọng khi đại diện Iran không được mời tới Paris để tham gia Hội nghị quốc tế Paris bàn về biện pháp nhằm giải quyết các mối đe dọa đến từ IS.

Ông Zarif nhấn mạnh rằng, Iran cũng đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống lại các chiến binh thánh chiến Hồi giáo.

Phát biểu của ông Zarif đưa ra cùng thời điểm Tổng thống Obama tái khẳng định lập trường không triển khai bộ binh ở Iraq để tiêu diệt phiến quân IS, bất chấp đề xuất của tướng tham mưu Martin Dempsey trước đó.

Ông Obama nhấn mạnh rằng, Mỹ sẽ chỉ hỗ trợ các đồng minh trong cuộc chiến trên bộ thông qua các hoạt động huấn luyện và cung cấp trang thiết bị.

Kết quả các cuộc thăm dò ý kiến gần đây cho thấy 3/4 người Mỹ ủng hộ chiến dịch không kích tại Iraq và Syria, nhưng phần lớn lại phản đối đưa bộ binh tham chiến.

Trước đó, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA cho biết, hơn 30.000 chiến binh thánh chiến đang chiến đấu cho lực lượng IS. Trong khi đó, nhiều nguồn tin khác nguồn cho rằng, con số thực tế có thể cao gấp đôi.

Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.