Có 111 kết quả :

Xe chở quân bọc thép BTR-D của Belarus. Ảnh: Wikipedia.

Sức mạnh quân sự của Belarus và Ba Lan như thế nào?

TPO - Ở Belarus, 18-27 tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự từ 12-18 tháng tùy thuộc trình độ học vấn (nếu thực hiện nghĩa vụ dân sự thì từ 24-36 tháng); 17 tuổi là đủ điều kiện trở thành học viên sĩ quan tại các trường đại học quân sự, được xếp vào ngạch quân nhân.
[Infographic] BMP-2 Syria xung trận, khủng bố IS 'đứng ngồi không yên'

[Infographic] BMP-2 Syria xung trận, khủng bố IS 'đứng ngồi không yên'

BMP-2 là thế hệ xe chiến đấu bộ binh thứ hai, được Liên Xô thiết kế và đưa vào chế tạo từ thập niên 1980. Quân đội Ả rập Syria (SAA) đang có trong biên chế khoảng 100 xe chiến đấu bộ binh BMP-2. Số xe này đang được SAA tiếp nhận vào cuối thập niên 1980 và hiện tại đang sử dụng tích cực trong cuộc chiến với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
[Infographic] Su-25SM3 - Sát thủ diệt tăng của Không quân Nga

[Infographic] Su-25SM3 - Sát thủ diệt tăng của Không quân Nga

Sau màn thể hiện khá ấn tượng tại Syria của cường kích Su-25 trước phiến quân khủng bố IS. Nga quyết định trang bị thêm cường kích Su-25SM3. Đây là phiên bản mạnh nhất trong gia đình Su-25. Dù ra đời đã lâu, những nâng cấp vẫn khiến loại cường kích này trợ thành cơn ác mộng cho xe tăng và bộ binh đối phương.
[Infographic] T-15 Armata giúp Nga rửa hận trước xe bọc thép Mỹ?

[Infographic] T-15 Armata giúp Nga rửa hận trước xe bọc thép Mỹ?

T-15 Armata là sự kết hợp đặc điểm của hai loại xe quân sự — xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép hạng nặng ra mắt vào năm 2015. T-15 Armata có cấp độ xe tăng giáp bảo vệ, trọng lượng chiến đấu là 45 tấn, nhưng lại có thể tăng tốc tới 70 km/h, vượt BMP "Bradley" tốc độ cao của Mỹ, tuy loại này chỉ nặng khoảng 30 tấn. Ngoài ra, T-15 Armata được trang bị một trong những hệ thống chống tên lửa "Kornet" mạnh nhất trên thế giới.
[Infographic] Đối mặt Su-25 Triều Tiên, cơ hội nào cho xe tăng Hàn Quốc?

[Infographic] Đối mặt Su-25 Triều Tiên, cơ hội nào cho xe tăng Hàn Quốc?

Ngoài MiG-29, Triều Tiên đang duy trì hoạt động của 45 chiếc cường kích Su-25. Đây được coi là sát thủ diệt xe tăng đáng sợ nhất thế giới hiện nay, được Triều Tiên xem như "quốc bảo". Ra đời bởi Viện thiết kế nổi tiếng Sukhoi, Su-25 được dành riêng cho vai trò tấn công mặt đất. Mẫu đầu tiên mang tên gọi T-8-1 đã cất cánh lần đầu tiên vào năm 1975, và biên chế cho Liên Xô (cũ) vào năm 1981. Với tải trọng vũ khí tương đối, khả năng cơ động cũng như tấn công chính xác các mục tiêu mặt đất, Su-25 luôn là nỗi ám ảnh của bộ binh đối phương.
[Infographic] Siêu tăng T-14 Armata được cả thế giới quan tâm

[Infographic] Siêu tăng T-14 Armata được cả thế giới quan tâm

T-14 Armata mới và các xe tăng khác được chế tạo dành cho bộ binh đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của khách thăm diễn đàn quốc tế Quân đội-2017. Theo Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yury Borisov, các chuyên gia quân sự thường xuyên quan tâm đến các xe tăng bệ thiết giáp mới, đại diện cho tương lai thiết bị bọc thép của Nga T-14 Armata, Kurganets-25 và Bumerang.
[Infographic] Lựu pháo M30 lừng danh trong chiến tranh Việt Nam

[Infographic] Lựu pháo M30 lừng danh trong chiến tranh Việt Nam

M30 122mm là một loại lựu pháo kéo xe được chế tạo tại Liên Xô vào năm 1938, trang bị cho lực lượng Hồng quân. Lựu pháo M30 sau đó được sản xuất suốt trong giai đoạn từ năm 1939-1955. Trong Chiến tranh thế giới thứ 2, lựu pháo M30 là loại pháo mặt đất cấp sư đoàn của Hồng quân Liên Xô, sử dụng cho nhiệm vụ chi viện hỏa lực, tiêu diệt bộ binh, nó cũng có khả năng hạn chế trong việc chống lại xe thiết giáp bọc giáp mỏng. M30 từng có đóng góp to lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam. Ngày nay, lựu pháo M30 122mm chủ yếu được phục vụ trong các lễ kỷ niệm lớn của đất nước.
Ảnh: Tass

NATO ngại xe chiến đấu nào của Nga?

TPO - Bên cạnh tăng chiến đấu T-14 Armata, một seri các xe chiến đấu bộ binh khác trên nền tảng Armata của Nga cũng sẽ là những đối thủ nặng ký trên chiến trường nếu xung đột giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) xảy ra.