Iran đăng cai hội nghị hoà bình Armenia – Azerbaijan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các bộ trưởng ngoại giao của Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga sẽ gặp người đồng cấp từ Azerbaijan và Armenia tại Tehran trong ngày 23/10, để thảo luận về tiến trình hướng tới thỏa thuận hòa bình giữa hai nước láng giềng ở vùng Nam Caucasus, truyền thông nhà nước Iran và Nga đưa tin.
Iran đăng cai hội nghị hoà bình Armenia – Azerbaijan ảnh 1

Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian. (Ảnh: Reuters)

Đây là lần đầu tiên ngoại trưởng Nga, Armenia và Azerbaijan gặp nhau sau cuộc tấn công chớp nhoáng hồi tháng 9 của lực lượng Azerbaijan vào Nagorno-Karabakh, trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông ngày càng gia tăng.

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời Bộ Ngoại giao Iran cho biết, nhóm ngoại trưởng sẽ thảo luận về các vấn đề khu vực "mà không có sự can thiệp của phương Tây và quốc gia ngoài khu vực”.

Đây là sự ám chỉ ngầm đến Mỹ và Liên minh châu Âu, khi việc phương Tây tham gia vào nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận hòa bình giữa Armenia và Azerbaijan khiến Mátxcơva đặc biệt khó chịu.

Hãng thông tấn Interfax của Nga cho biết, Ngoại trưởng Sergei Lavrov sẽ tới Tehran để dự cuộc họp.

Kể từ khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022, Mátxcơva nỗ lực củng cố quan hệ quân sự và ngoại giao với các quốc gia có quan hệ hữu nghị truyền thống. Ngoại trưởng Lavrov gặp người đồng cấp Iran kể từ đó.

Nga vốn đóng vai trò người bảo đảm an ninh giữa Azerbaijan và Armenia, nhưng chiến dịch quân sự ở Ukraine có vẻ khiến ảnh hưởng của Mátxcơva ở khu vực này yếu đi.

Tháng trước, Azerbaijan triển khai cuộc tấn công chớp nhoáng để giành lại quyền kiểm soát khu vực Nagorno-Karabakh, nơi người Armenia hưởng nền độc lập trên thực tế kể từ khi ly khai vào những năm 1990.

Hơn 100.000 người dân tộc Armenia buộc phải sơ tán. Armenia cáo buộc Azerbaijan thanh lọc sắc tộc. Azerbaijan phủ nhận, khẳng định người dân được tự do ở lại và được hòa nhập vào Azerbaijan.

Hai nước đã trải qua 2 cuộc chiến tranh trong 3 thập kỷ qua và đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận hòa bình nào, bất chấp những nỗ lực từ lâu của Mỹ, EU và Nga.

Khuôn khổ 3+3 cho Nam Caucasus, với cuộc họp đầu tiên diễn ra năm 2021, dự kiến bao gồm cả Georgia, nhưng Georgia hôm qua thông báo sẽ không đến Teheran.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG