Indonesia xác nhận Tổng thống Nga Putin không dự Thượng đỉnh G20

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Bali vào tuần tới, các quan chức Nga và Indonesia vừa cho biết.
Indonesia xác nhận Tổng thống Nga Putin không dự Thượng đỉnh G20 ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Thay vào đó, ông Putin sẽ cử Ngoại trưởng Sergei Lavrov tham gia.

Ông Jodi Mahardi, phát ngôn viên Bộ Điều phối các vấn đề biển và đầu tư Indonesia, cho biết nhà lãnh đạo Nga sẽ dự một phiên họp của Thượng đỉnh G20 bằng hình thức trực tuyến.

Là chủ nhà G20 năm nay, Indonesia bất chấp sức ép của phương Tây và Ukraine để gửi lời mời Tổng thống Putin, cũng như từ chối loại Nga khỏi diễn đàn này. Indonesia nói rằng họ không có thẩm quyền làm điều đó nếu không có sự đồng thuận của các thành viên.

Phát ngôn viên của Đại sứ quán Nga tại Indonesia xác nhận ông Putin sẽ không dự thượng đỉnh.

Trong thời gian qua, Tổng thống Indonesia Joko Widodo nỗ lực làm trung gian hoà giải căng thẳng địa - chính trị gay gắt giữa các cường quốc trong G20. Các cuộc họp năm nay xảy ra chuyện tẩy chay hoặc bỏ ngang vì căng thẳng liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

“Tổng thống đã cố gắng để bảo đảm mọi người bình tĩnh và điều đó có vẻ đang diễn ra bây giờ”, Bộ trưởng điều phối biển và đầu tư Luhut Pandjaitan nói với báo chí địa phương tại Bali.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây với Financial Times, Tổng thống Jokowi khẳng định Nga được hoan nghênh tại hội nghị, dù ông lo ngại rằng các cuộc họp thượng đỉnh lần này sẽ bị phủ bóng bởi căng thẳng quốc tế.

“G20 không phải một diễn đàn chính trị, mà ra đời vì kinh tế và phát triển”, ông nói.

Indonesia cũng đã mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng sẽ không tham gia nếu có mặt ông Putin và dự kiến sẽ tham gia bằng hình thức trực tuyến.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ tham gia thượng đỉnh, và sẽ có cuộc gặp song phương bên lề.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.