Ông Biden không loại trừ khả năng gặp ông Putin tại G20

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 6/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden không loại trừ khả năng sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thượng đỉnh G20 vào tháng tới.
Ông Biden không loại trừ khả năng gặp ông Putin tại G20 ảnh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

“Vẫn phải chờ xem”, nhà lãnh đạo Mỹ nói với báo chí khi được hỏi liệu ông có tranh thủ hội nghị G20 ở Bali, Indonesia, để nói chuyện trực tiếp với người đồng cấp Nga hay không.

Nhà Trắng trước đó cho biết không loại trừ khả năng sẽ có một cuộc gặp như vậy.

Tuy nhiên, kế hoạch công du của cả hai lãnh đạo vẫn chưa được xác nhận. Nhà Trắng nói rằng nếu ông Putin dự thượng đỉnh này, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cũng nên tham gia, dù Ukraine không phải thành viên của G20.

Ông Biden trước đó nói rằng ông sẽ “chắc chắn” gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nếu ông dự hội nghị từ ngày 15-16/11.

Chưa rõ liệu hai ông Putin và Tập có đến Bali hay không.

Mátxcơva bị phương Tây cô lập sau khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, còn nhà lãnh đạo Trung Quốc vẫn hạn chế ra nước ngoài vì COVID-19.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Bloomberg hồi tháng 8, Tổng thống Indonesia Joko Widodo khẳng định cả hai ông Tập và Putin đều sẽ tham dự.

Theo AP
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.