Huyền thoại Ukraine bị ‘tổng tấn công’ vì làm việc cho đội bóng Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Anatoliy Tymoshchuk, người đang giữ kỷ lục cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất cho ĐT Ukraine, đang bị tẩy chay tại quê nhà vì không chịu cắt hợp đồng với Zenit. Bên cạnh đó, anh cũng không đứng lên phản đối Nga trong bối cảnh cuộc xung đột giữa hai nước diễn ra căng thẳng.
Huyền thoại Ukraine bị ‘tổng tấn công’ vì làm việc cho đội bóng Nga ảnh 1

Shevchenko và Tymoshchuk (phải) là hai tượng đài của bóng đá Ukraine

Anatoliy Tymoshchuk hiện giữ vị trí trợ lý HLV của Zenit. Có lẽ vì không muốn mất lòng đội bóng Nga nên cựu tiền vệ này đã chọn “chế độ im lặng”. Động thái này khiến anh bị nhiều cựu danh thủ của bóng đá Ukraine phê phán.

Trong khi đó, những nhân vật có tên tuổi khác trong làng bóng đá của Ukraine còn nói Anatoliy Tymoshchuk là “kẻ hèn nhát”, “đồ phản bội”. Cựu tiền vệ 42 tuổi, người từng nhiều năm thi đấu cho cả Shakhtar và Zenit, thậm chí sắp bị tước giấy phép hành nghề huấn luyện.

Hội đồng đạo đức của Liên đoàn bóng đá Ukraine (UAF) khẳng định họ muốn tước bỏ giấy phép huấn luyện của Tymoshchuk và các giải thưởng cấp nhà nước mà anh từng được trao tặng.

“Kể từ khi xung đột nổ ra, Tymoshchuk không những không đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào về vấn đề này mà còn không ngừng hợp tác với đội bóng đại diện cho những kẻ xâm lược”, ủy ban đạo đức của UAF nhấn mạnh.

Huyền thoại Ukraine bị ‘tổng tấn công’ vì làm việc cho đội bóng Nga ảnh 2

Tymoshchuk đang là trợ lý của CLB Zenit

“Đến ngay cả đội bóng của anh ta là Bayern Munich còn đưa ra các tuyên bố cũng như hành động ủng hộ Ukraine thì Tymoshchuk vẫn tiếp tục giữ im lặng. Đây là hành động không thể chấp nhận”. Sau khi Reuters liên hệ để xin bình luận về sự việc này, Tymoshchuk vẫn giữ thái độ im lặng.

Tymoshchuk từng giành được chức vô địch với cả Shakhtar Donetsk lẫn Zenit. Bên cạnh đó, anh cũng đoạt cú ăn ba với Bayern Munich vào năm 2013.

Tymoshchuk từng phục vụ ĐT Ukraine trong giai đoạn 2000-2016. Có thể không nổi tiếng bằng Andriy Shevchenko, nhưng xét về số danh hiệu, Tymoshchuk ấn tượng hơn rất nhiều. Ngoài việc là cầu thủ khoác áo ĐTQG nhiều nhất lịch sử với 144 lần, anh còn sở hữu tới 22 danh hiệu tập thể cùng hàng chục giải thưởng cá nhân khác.

Vào năm 2011, Tymoshchuk đã vượt mặt Shevchenko để được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử Ukraine.

MỚI - NÓNG