Bích Thuỳ nghẹn ngào chia sẻ về người cha quá cố trên trang chủ FIFA

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hậu vệ Nguyễn Thị Bích Thuỳ đã chia sẻ cảm xúc suốt hành trình giành vé dự World Cup 2023 trong bài phỏng vấn trên trang chủ FIFA. Cô cũng tiết lộ câu chuyện xúc động về người cha quá cố.
Bích Thuỳ nghẹn ngào chia sẻ về người cha quá cố trên trang chủ FIFA ảnh 1

Trong trận đấu gặp Đài Bắc Trung Hoa ở vòng play-off World Cup bóng đá nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam cần một chiến thắng để lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Thầy trò HLV Mai Đức Chung dẫn trước đối thủ trong hiệp 1 nhưng đã để Đài Bắc Trung Hoa gỡ hòa ở đầu hiệp 2. Tuy nhiên, vào thời điểm nhạy cảm nhất của trận đấu, Nguyễn Thị Bích Thuỳ đã có bàn thắng quý hơn vàng đưa đội tuyển nữ Việt Nam lọt vào World Cup.

“Tôi vẫn cảm thấy đó là một giấc mơ. Tôi thật may mắn khi là người ghi bàn quyết định. Chúng tôi chưa từng nghĩ điều này sẽ thành sự thật nhưng bây giờ chúng tôi đã có vé dự World Cup. Đến tận bây giờ, cảm xúc vẫn thật khó diễn tả thành lời. Chúng tôi đã khao khát tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh từ lâu và đã tập luyện chăm chỉ những năm qua để biến điều ước thành hiện thực. Đây là niềm vinh dự không chỉ với riêng tôi mà còn cả với người dân cả nước”, Bích Thuỳ chia sẻ trên trang chủ FIFA.

Bàn thắng vàng trong trận gặp Đài Bắc Trung Hoa là pha lập công thứ 11 của Bích Thuỳ trong màu áo đội tuyển quốc gia. Đây là pha ghi bàn mà cầu thủ 27 tuổi này muốn dành tặng cho người cha quá cố.

“Tôi dành tặng bàn thắng này cho gia đình, đặc biệt là cho cha tôi. Ông luôn khuyến khích tôi theo đuổi sự nghiệp bóng đá. Khi tôi còn nhỏ, ông đã luôn dặn hãy cố gắng hết mình với bóng đá và đừng để mình hối tiếc vì bất kỳ điều gì.

Cha tôi thường chia sẻ về bóng đá, những góc nhìn của ông ấy về cách chơi bóng của tôi, như kỹ thuật và điểm mạnh thể chất. Khi chúng tôi không thể giành quyền dự World Cup 2015, ông ấy đã động viên tôi đừng bỏ cuộc và khẳng định một ngày gần nhất chúng tôi sẽ có mặt ở giải đấu lớn nhất thế giới”, cô cho biết.

Nguyễn Thị Bích Thuỳ rất hâm mộ Ronaldo và sớm thể hiện khả năng bóng đá ở trường học. Cô là một trong những cầu thủ rất quan trọng trong đội hình đội tuyển Việt Nam nhiều năm qua. Năm 2019, cô đã ghi 5 bàn thắng giúp Việt Nam vô địch AFF nữ. Tại vòng sơ loại Asian Cup 2022, Bích Thủy lập cú đúp trong trận thắng 7-0 trước Tajikistan.

“Trong những năm tháng cuối đời, cha tôi mong muốn nhìn thấy tôi trưởng thành để chăm sóc mẹ và có cơ hội thi đấu tại World Cup, đại diện cho Việt Nam. Bây giờ tôi đã lớn khôn hơn rất nhiều và tôi rất sẵn sàng làm theo di nguyện của cha”, cô xúc động chia sẻ.

Trong buổi phỏng vấn với FIFA, Nguyễn Thị Bích Thuỳ cũng chia sẻ mục tiêu ở VCK World Cup 2023.

“Tôi muốn thể hiện phong độ tốt nhất của mình ở World Cup và hi vọng sẽ là người ghi bàn thắng đầu tiên ở giải đấu này”, cô cười nói.

MỚI - NÓNG