Golfer 15 tuổi dẫn đầu vòng mở màn Lexus Challenge 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhà vô địch Tiền Phong Golf Championship 2021 Nguyễn Anh Minh đạt tổng điểm -1 sau vòng mở màn giải golf chuyên nghiệp Lexus Challenge 2022 vào ngày 8/3.
Golfer 15 tuổi dẫn đầu vòng mở màn Lexus Challenge 2022 ảnh 1

Anh Minh dẫn đầu vòng mở màn Lexus Challenge

Ngày 8/3, Lexus Challenge 2022- giải đấu mở màn cho VGA Tour đã chính thức được khởi tranh. 118 golfer (106 nam và 12 nữ) đã trải qua ngày thi đấu đầu tiên đầy khó khăn với những thách thức mà Tràng An Golf & Country Club (Ninh Bình) mang lại.

Dù khởi đầu không tốt với điểm double bogey ở ngay hố đầu tiên, nhưng phần còn lại đã chứng kiến một Nguyễn Anh Minh đầy bản lĩnh và vô cùng tự tin. Golfer nghiệp dư trẻ sinh năm 2007 ghi tới 5 birdie, trong đó có 2 cặp birdie ở hố 4- 5 và 7-8.

Dù mắc thêm 2 bogey ở hố 9 và 17 nhưng golfer 15 tuổi vẫn kết thúc 18 hố với tổng điểm -1, qua đó độc chiếm đỉnh bảng sau ngày thi đấu đầu tiên.

Đỗ Quang Khánh - golfer tới từ CLB G84 tại Hà Nội cũng khởi đầu đầy ấn tượng với tổng điểm +1. Đặc biệt, Đỗ Quang Khánh còn là golfer đầu tiên ghi điểm eagle tại giải ở hố 12.

Sau đó, golfer sinh năm 1984 còn có thêm 2 birdie ở hố 7 và 14, nhưng 5 bogey ở hố 1-3, 8, 13 khiến anh hoàn thành vòng đấu với 73 gậy. Thành tích này giúp Đỗ Quang Khánh đang xếp ở vị trí T2 cùng Joel Troy, Brian Jung và nhà vô địch FLC Vietnam Masters 2020 - Đỗ Hồng Giang.

Lê Khánh Hưng cũng là một hiện tượng trong ngày thi đấu đầu tiên. Golfer trẻ nhất giải đấu đã có lúc vươn lên dẫn đầu với 4 birdie và 2 bogey sau 14 hố đấu. Tuy nhiên, Lê Khánh Hưng mắc phải điểm triple bogey ở hố 6 cùng 2 bogey nữa ở hố 7 và 9.

Với thành tích 75 gậy (+3), Lê Khánh Hưng đã kết thúc vòng 1 với một vị trí T10 trên BXH cùng với Lê Đại Dương.

Trong khi đó, những ứng cử viên cho chức vô địch vẫn chưa “nóng máy”. Trương Chí Quân - golfer được đánh giá rất cao vừa trải qua vòng đấu không như ý muốn. Golfer sinh năm 1998 ghi được 3 birdie nhưng lại mắc 1 triple bogey, 1 double bogey và 3 bogey khiến anh kết thúc vòng 1 với tổng điểm +5 cùng vị trí T16.

Park Sang Ho - Á quân FLC Vietnam Master 2019 cũng mất 74 gậy (+2) ở vòng 1 và xếp vị trí T5 cùng với Michael Lane, Kim Woo Jin, Brian Jung và Trần Văn Hoàng.

Trong khi đó ở bảng nữ, golfer chuyên nghiệp Nguyễn Thảo My đã có một vòng thi đấu khá ổn định, gần như không mắc lỗi nào để kết thúc với tổng điểm -1, vươn lên dẫn đầu bảng đấu.

Ba vị trí tiếp theo đều thuộc về các tay golf nghiệp dư: Đoàn Xuân Khuê Minh xếp ở vị trí thứ 2 với tổng điểm +2, Lê Chúc An xếp hạng 3 với thành tích +9. Với tổng điểm +11, Phạm Thị Kim Nguyên đứng đồng hạng 4 với VĐV chuyên nghiệp Phạm Thị Vân Anh.

Hôm nay, 9/3 là ngày thi đấu thứ 2 của Lexus Challenge 2022 sẽ tiếp tục được diễn ra tại Tràng An Golf & Country Club. Sẽ có cắt loại diễn ra sau khi vòng 2 kết thúc, chính vì vậy mà chắc chắn các golfer sẽ thi đấu với hơn 100% phong độ để không phải sớm dừng chân tại Lexus Challenge 2022.

MỚI - NÓNG