HLV tuyển Thái Lan đau đầu vì không chọn được đối thủ xứng tầm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo HLV Mano Polking, ông không còn nhiều lựa chọn đối thủ để "tập trận" trong 2 tuần diễn ra FIFA Days khi các đội tuyển mạnh đều đá vòng loại World Cup.
HLV tuyển Thái Lan đau đầu vì không chọn được đối thủ xứng tầm ảnh 1

ĐT Thái Lan vừa công bố lịch giao hữu trong giai đoạn ĐT Việt Nam dự 2 trận cuối cùng vòng loại World Cup 2022. Theo đó, ngày 24/3 khi Việt Nam tiếp Oman thì Thái Lan sẽ đá giao hữu với Nepal và ngày 29, họ sẽ gặp Suriname trong ngày thầy trò HLV Park Hang-seo làm khách trước Nhật Bản.

Đã có những thắc mắc từ truyền thông trong nước về việc Thái Lan bất ngờ chọn hai đối thủ yếu hơn rất nhiều để đấu giao hữu trong bối cảnh họ cần những "thuốc thử liều cao" để duy trì phong độ, cũng như hướng tới các đấu trường đỉnh cao trong thời gian tới.

Như Nepal, đội tuyển này là cái tên yếu hàng đầu châu lục, xếp gần vị trí của Campuchia trên BXH FIFA. Năm ngoái họ thua Oman tới 2-7 còn năm 2019 là các thất bại đậm trước Malaysia cũng như Myanmar, các đối thủ trong khu vực vốn yếu hơn Thái Lan khá nhiều.

Với một "quân xanh" yếu như Nepal, việc nhà đương kim vô địch Đông Nam Á giành chiến thắng là không phải bàn cãi. Một đối thủ như vậy, theo truyền thông xứ chùa vàng, là không mang lại bất kỳ điều gì cần học hỏi cho hành trình phía trước của họ.

HLV tuyển Thái Lan đau đầu vì không chọn được đối thủ xứng tầm ảnh 2

Thái Lan sẽ đá giao hữu với hai đội bóng yếu hơn khá nhiều

Nhưng trong tuyên bố mới đây, huấn luyện viên Mano Polking đã giải đáp thắc mắc này. Trong đó, ông cho rằng việc các đội tuyển mạnh ở châu Á đều thi đấu vòng loại World Cup khiến ông không còn nhiều lựa chọn để tìm ra đối thủ "tập trận".

"Các đội trong khu vực châu Á và các khu vực khác sẽ phải tham gia vòng loại World Cup. Điều đó khiến chúng tôi gặp khó. Một vài đối thủ khác thì đã được liên đoàn đồng ý. Nhưng do dịch bệnh còn phức tạp nên tình thế không cho phép đội đi lại để thi đấu trong thời gian này, vì khi trở về từ Thái Lan phải cách ly”, HLV trưởng 45 tuổi nói.

Ngoài ra, HLV Polking cũng có ý cho rằng hai trận gặp Nepal và Suriname không hề vô bổ như lo ngại. Bởi ông muốn gặp các đội có lối đá tương tự Sri Lanka và Maldives, hai cái tên chung bảng với Thái Lan tại vòng loại cuối Asian Cup 2023 vào tháng 6 tới.

Ông nói: "Đầu tiên, quyết định lựa chọn khởi động với đội tuyển quốc gia Nepal là vì tôi muốn tìm hiểu phong cách thi đấu của các nền bóng đá trong khu vực Nam Á. Thái Lan sẽ cùng bảng với Maldives và Sri Lanka ở vòng loại Asian Cup”.

MỚI - NÓNG