Họp và... họp

Họp và... họp
TP - Có số tiền Cty Vedan bồi thường đợt một hơn 60 tỷ đồng từ nhiều tháng nay nhưng ban chỉ đạo chi trả tiền bồi thường của tỉnh Đồng Nai vẫn chưa tìm ra cách nào chia tiền cho hợp lý, ngoài việc họp dân lấy ý kiến.

Trong khi đó những người dân nghèo đã chịu nhiều thiệt thòi do hành vi gây ô nhiễm của Cty Vedan gây ra đang trông đợi nhận khoản tiền bồi thường, nhất là khi cái Tết đã cận kề. Cùng bị thiệt hại, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chi trả xong cho người dân. TPHCM cũng đang chi trả mà không gặp trở ngại nào. Sở dĩ được như vậy là do hai địa phương trên đều đã thống kê đầy đủ thiệt hại của người dân trước khi đưa ra yêu cầu Cty Vedan bồi thường.

Trong khi Đồng Nai lại lúng túng ngay từ đầu. Suốt quá trình yêu cầu Cty Vedan bồi thường, khi các địa phương khác đưa ra con số bồi thường khá chính xác thì Đồng Nai lại không thành lập ban chỉ đạo, làm đầu mối đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho dân mà cứ liên tục họp dân lấy ý kiến.

Đã có lúc Đồng Nai định buông xuôi với ý định nhận 15 tỷ đồng hỗ trợ từ Cty Vedan thông qua những cuộc họp dân vội vã và không đúng nguyên tắc. Khi Cty Vedan chấp nhận bồi thường số tiền trên 120 tỷ đồng thì Đồng Nai lại lúng túng và như lần trước liên tục họp dân lấy ý kiến, chứ không có phương án chi trả bồi thường như Bà Rịa – Vũng Tàu và TPHCM.

Đòi được tiền đã khó, chia tiền cho dân càng khó hơn, bởi những thiệt hại của dân từ trước đến nay chỉ do người dân thống kê chứ chưa được cơ quan chức năng nào kiểm tra xác nhận. Cuối cùng không phương án nào hơn Đồng Nai lại tổ chức các cuộc họp dân để tính toán số tiền mỗi người dân được nhận.

Những cán bộ có trách nhiệm ở ban chỉ đạo Đồng Nai cho rằng, họp dân là tôn trọng ý kiến của dân, quyền lợi của dân và mức bồi thường là do dân tự quyết định. Tiếp tục hỏi dân, trong khi cứ “chín người mười ý” thế này không biết bao giờ Đồng Nai mới làm xong việc chi trả tiền bồi thường cho dân. Cách tôn trọng ý kiến của dân kiểu của Đồng Nai trong câu chuyện cụ thể này kể ra cũng lạ! M.T

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trà Vinh xin gia hạn cung cấp thông tin, tài liệu về các dự án cây xanh
Trà Vinh xin gia hạn cung cấp thông tin, tài liệu về các dự án cây xanh
TPO - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu UBND tỉnh Trà Vinh cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án cây xanh, gửi trước ngày 6/5/2024. Tuy nhiên, đến ngày 4/5 UBND tỉnh Trà Vinh mới nhận được văn bản, nên tỉnh xin gia hạn đến ngày 20/5/2024 nhằm đảm bảo thời gian rà soát. UBND TP. Cần Thơ cũng vừa có văn bản yêu cầu sở ngành, địa phương rà soát dự án trồng cây xanh.