Hơn 450.000 công nhân không về quê, đường hoa Bình Dương đông nghịt chiều mùng Một Tết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tết Nguyên đán 2023, Bình Dương có hơn 450.000 công nhân ngoại tỉnh không về quê. Do đó, điểm vui chơi, giải trí dịp Tết tại địa phương này đón lượng lớn khách đến tham quan.

Ghi nhận của PV Tiền Phong chiều mùng Một Tết, tại đường hoa Bình Dương (Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một), hàng nghìn người đến vui chơi, chụp hình lưu niệm.

Hơn 450.000 công nhân không về quê, đường hoa Bình Dương đông nghịt chiều mùng Một Tết ảnh 1

Sở dĩ ngày mùng Một Tết nhưng đường hoa đông nghịt người là vì Tết Nguyên đán 2023 tại Bình Dương có hơn 450.000 công nhân lao động ngoại tỉnh không về quê. Cùng với đó, dân số tỉnh Bình Dương có đến trên 2,6 triệu người nên các điểm vui chơi trở nên đông đúc.

Hơn 450.000 công nhân không về quê, đường hoa Bình Dương đông nghịt chiều mùng Một Tết ảnh 2

Đối với công nhân lao động không về quê ăn Tết, ngành chức năng tỉnh Bình Dương đến các khu nhà trọ tặng quà. Tổ chức Công đoàn phối hợp với các đơn vị sở, ngành tổ chức các đêm văn nghệ phục vụ đời sống tinh thần cho người lao động.

Hơn 450.000 công nhân không về quê, đường hoa Bình Dương đông nghịt chiều mùng Một Tết ảnh 3

Được biết, các cấp Công đoàn tỉnh Bình Dương đã trích kinh phí trên 300 tỷ đồng để hỗ trợ đoàn viên người lao động gặp khó khăn trong dịp Tết. Hầu hết trường hợp đặc biệt khó khăn đều được hỗ trợ một phần quà gồm 500.000 đồng và nhu yếu phẩm.

Hơn 450.000 công nhân không về quê, đường hoa Bình Dương đông nghịt chiều mùng Một Tết ảnh 4

Bên cạnh đó, Bình Dương trích 46,5 tỷ đồng từ ngân sách hỗ trợ 46.500 người lao động đặc biệt khó khăn mỗi người 1 triệu đồng.

Hơn 450.000 công nhân không về quê, đường hoa Bình Dương đông nghịt chiều mùng Một Tết ảnh 5

Để người dân, nhất là công nhân lao động xa quê đón Tết vui vẻ, Bình Dương thực hiện các chương trình văn nghệ phục vụ nhân dân tại khu vực Sân khấu Công viên Thành phố mới sẽ diễn ra xuyên suốt 3 đêm từ ngày 22/1 đến 24/1 (từ ngày mùng 1 Tết đến ngày mùng 3 Tết).

Hơn 450.000 công nhân không về quê, đường hoa Bình Dương đông nghịt chiều mùng Một Tết ảnh 6

Từ ngày 18/1 đến ngày 26/1 (từ ngày 27/12 âm lịch đến mùng 5 Tết), tại đường Lê Lợi (trước Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương - khu vực phần đường phía Công viên) sẽ diễn ra Đường hoa, Hội Hoa xuân, Hội Báo xuân.

Hơn 450.000 công nhân không về quê, đường hoa Bình Dương đông nghịt chiều mùng Một Tết ảnh 7

Tại khu vực nội ô TP. Thủ Dầu Một sẽ tổ chức các hoạt động: Chợ Hoa Xuân, Đường hoa Bạch Đằng, các hoạt động vui chơi giải trí tại Công viên Thủ Dầu Một, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Bình Dương và các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng năm mới.

Hơn 450.000 công nhân không về quê, đường hoa Bình Dương đông nghịt chiều mùng Một Tết ảnh 8

Trong các đêm từ mùng 1 đến mùng 3 Tết (từ ngày 22/1 đến 24/1), Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức chương trình ca múa nhạc tổng hợp mừng Xuân Quý Mão 2023. Đồng thời chương trình biểu diễn lân – sư – rồng diễn ra trong 3 đêm từ mùng 4 đến mùng 6 Tết.

Hơn 450.000 công nhân không về quê, đường hoa Bình Dương đông nghịt chiều mùng Một Tết ảnh 9
Hơn 450.000 công nhân không về quê, đường hoa Bình Dương đông nghịt chiều mùng Một Tết ảnh 10

Đặc biệt, từ 16h đến 17h, ngày mùng 2 Tết đến mùng 9 Tết, tại Khu du lịch Đại Nam sẽ diễn ra một số hoạt động thể thao vui chơi, giải trí gồm: Đua ngựa, đua chó, đua xe môtô, đua xe Gokart, biễu diễn ôtô… miễn phí vé vào.

MỚI - NÓNG