Hơn 200ha lúa ngập lụt giữa mùa khô bên công trình ngăn lũ 200 tỷ đồng

TPO - Mưa trái mùa khiến mực nước sông Krông Ana dâng cao, tràn ngập 220ha lúa tại huyện Lắk (Đắk Lắk). Đáng nói, khu vực này đã được đầu tư dự án ngăn lũ 200 tỷ đồng nhưng xây dựng dở dang gần 8 năm nay.

Ngày 26/2, ông Bùi Mạnh Hải, Chủ tịch UBND xã Buôn Triết (huyện Lắk, Đắk Lắk) cho biết, hàng trăm héc-ta (ha) lúa của bà con đang bị ngập lụt.

Theo đó, trong những ngày 23–24/2, trên địa bàn xuất hiện mưa trái mùa kéo dài liên tục trong nhiều giờ.

Sau mưa, nguồn nước từ các vùng lân cận đổ về làm mực nước sông Krông Ana dâng lên nhanh, gây ngập úng khoảng 220ha lúa. Trong đó thôn Kiến Xương có diện tích bị ngập úng nhiều nhất với khoảng 110ha, thôn Buôn Tung 2 khoảng 80ha, thôn Buôn Tung 1 khoảng 30ha.

Khoảng 220ha lúa bị ngập giữa mùa khô.

Khoảng 220ha lúa bị ngập giữa mùa khô.

Theo ông Hải, nguyên nhân ngập úng diện tích lớn là do công trình trạm bơm chống úng thuộc dự án đê bao ngăn lũ phía nam Sông Krông Ana tại khu vực họng Eo Đờn thôn Kiến Xương không thể kéo cánh phai để ngăn nước sông Krông Ana tràn vào qua họng Eo Đờn.

Hiện trạng công trình đã lắp xong các cánh phai và kéo đường điện xong tuy nhiên chưa đấu nối điện, công trình còn dở dang chưa thể hoạt động.

Ông Hải cho biết thêm, trạm bơm chống úng thuộc dự án đê bao ngăn lũ phía nam sông Krông Ana đã thi công hơn 3 năm nhưng đến nay chưa hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất của bà con.

Trạm bơm được đặt ở Eo Đờn nhằm ngăn nước sông nhưng chưa hoàn thành xong.

Trạm bơm được đặt ở Eo Đờn nhằm ngăn nước sông nhưng chưa hoàn thành xong.

"Khu vực Eo Đờn là phần tiếp giáp giữa sông với cánh đồng lúa. Trạm bơm được đặt ở đây có tác dụng khi nước sông tràn vào thì các cánh cửa sẽ đóng không cho nước chảy vào. Đồng thời các máy bơm sẽ hoạt động hút nước từ cánh đồng đổ ra sông. Như thế sẽ ngăn được lũ ảnh hưởng đến ruộng lúa của bà con. Thế nhưng công trình xây dựng đã lâu mà vẫn dang dở, nước sông tràn vào ngập hết lúa của bà con", ông Hải nhấn mạnh.

Hệ thống chống ngập chậm đưa vào hoạt động khiến người dân gặp thiệt hại lớn khi mưa lũ.

Hệ thống chống ngập chậm đưa vào hoạt động khiến người dân gặp thiệt hại lớn khi mưa lũ.

Liên quan đến dự án đê bao ngăn lũ phía nam Sông Krông Ana, báo Tiền Phong đã có nhiều bài viết phản ánh về việc chậm tiến độ, bất cập kéo dài.

Nông dân huyện Lắk từng trắng tay vì lúa ngập úng, trong khi dự án đê bao "dậm chân tại chỗ",

Nông dân huyện Lắk từng trắng tay vì lúa ngập úng, trong khi dự án đê bao "dậm chân tại chỗ",

Cùng chuyên mục

Trung ương thống nhất mục tiêu năm 2027 tăng trưởng từ 10% trở lên

Trung ương thống nhất mục tiêu năm 2027 tăng trưởng từ 10% trở lên

TPO - Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trung ương thống nhất mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2027, phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, tốc độ tăng CPI bình quân khoảng 4,5%, giữ vững ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn. Năm 2027 phải tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho những năm tiếp theo...

Thông báo Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Thông báo Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

TPO - Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp từ ngày 5/10 đến ngày 8/10/2026 tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự, chỉ đạo, có bài phát biểu quan trọng khai mạc và bế mạc hội nghị.

Chủ tịch Cần Thơ nói về vướng mắc máy xạ trị 126 tỷ đồng liên quan Công ty Việt Mỹ

Chủ tịch Cần Thơ nói về vướng mắc máy xạ trị 126 tỷ đồng liên quan Công ty Việt Mỹ

TPO - Máy xạ trị trị điều trị bệnh ung thư giá 126 tỷ đồng đã đưa về lắp đặt tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ nhưng chưa thể vận hành do vướng thủ tục liên quan nhà thầu là Công ty Việt Mỹ. Cần Thơ đang chờ hướng dẫn của Bộ Công an để tháo gỡ thủ tục, sớm đưa máy vào hoạt động.