Hơn 170 khách du lịch kẹt ở đảo Quan Lạn vì bão

Tàu thuyền về nơi tránh trú tại khu vực TP Hạ Long.
Tàu thuyền về nơi tránh trú tại khu vực TP Hạ Long.
TP - Chiều 23/6, ông Lưu Thành Viên, Chủ tịch UBND xã Quan Lạn (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) cho biết, có 172 khách du lịch bị kẹt lại hòn đảo du lịch này do bão số 1 chuẩn bị về nên không có tàu thuyền đưa vào đất liền. Theo ông Viên, lãnh đạo xã đã chỉ đạo các cơ sở lưu trú đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách du lịch khi bão số 1 đổ bộ qua đảo.

Ông Viên cho biết, tuyến đê Tân Phong dài hơn 2km trên đảo Quan Lạn là đê xung yếu, nếu bão đổ bộ vào nửa đêm về sáng mà có triều cường thì nguy cơ nước tràn qua đê gây ngập lụt ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân trên đảo rất dễ xảy ra.

Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết đến chiều 23/6, toàn bộ hơn 8.000 phương tiện trong đó có 312 tàu đánh bắt cá xa bờ, 546 tàu du lịch cùng lồng bè nuôi trồng thủy sản đã về nơi tránh trú an toàn. Tỉnh Quảng Ninh cũng huy động cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang ứng trực sẵn sàng đối phó với bão số 1.

* Ngày 23/6, hãng Hàng không Vietnam Airlines thông báo không khai thác 2 chuyến bay đi/đến Hải Phòng từ TPHCM do ảnh hưởng của bão số 1.

MỚI - NÓNG