Hơn 12.000 thầy trò và người hỗ trợ trở về Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
Hơn 12.000 thầy trò và người hỗ trợ trở về Đà Nẵng
TPO - Ngày 8/10, ông Mai Tấn Linh, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho hay đã có hơn 12.000 giáo viên, học sinh và người hỗ trợ trở về thành phố.

Trong đó có gần 6.000 học sinh, hơn 800 giáo viên. Đây là những công dân không ở tại các xã, phường, thị trấn đang thực hiện Chỉ thị số 15, 16 và các địa phương có nguy cơ cao, rất cao.

Hiện các giáo viên, học sinh, người hỗ trợ đã đến nơi cư trú, cách ly tại nhà 14 ngày và được lực lượng chức năng tại địa phương quản lí, giám sát, theo dõi sức khỏe.

Hơn 12.000 thầy trò và người hỗ trợ trở về Đà Nẵng ảnh 1

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm một học sinh Tiểu học tại chốt kiểm soát trước khi vào thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Trần.

Riêng công dân đang ở tại An Giang, Bình Dương, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Tiền Giang, Cần Thơ và TP HCM, thành phố sẽ xem xét, cho phép trở về trong đợt tiếp theo khi các điều kiện chuẩn bị và hỗ trợ được thuận lợi hơn.

Ông Linh cũng thông tin thêm, Sở đang trình UBND thành phố kế hoạch cho học sinh đi học lại, dự kiến vào giữa tháng 10/2021. Theo đó, có 4 phương án cho học sinh đi học lại: hai khối lớp 9 và 12 đi học; các khối lớp 1,6,9,12 đi học lại; học sinh lớp 1, 6, 9 và khối THPT; toàn bộ học sinh ở Đà Nẵng đều được đi học trở lại.

Lãnh đạo Đà Nẵng tiễn đoàn xe máy từ phía nam qua hầm Hải Vân

Sáng 8/10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã có buổi kiểm tra công tác tổ chức hỗ trợ người dân từ phía nam đi xe máy về quê tại khu vực trước hầm Hải Vân (nối giữa Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế).

Tại điểm hỗ trợ thực phẩm, lực lượng chức năng chuẩn bị đầy đủ bánh, sữa, nước, cháo…để cung cấp cho đoàn người đi xe máy khi dừng chân tại đây.

Ngoài thức ăn, người dân còn được các nhóm tình nguyện hỗ trợ đổ xăng, thay nhớt, sửa chữa xe máy… Liên đoàn Lao động thành phố cũng đã có kế hoạch hỗ trợ 10.000 lít xăng cho người dân. Xăng được đựng trong chai nhựa dung tích 1,5 lít và phát trực tiếp cho các đoàn xe máy khi đi qua địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố hỏi han sức khỏe của cả đoàn sau hành trình dài, mời người dân vào lấy thức ăn, nước uống…Và dặn dò di chuyển cẩn trọng trên chặng đường tiếp theo.

Được biết, thành phố tổ chức 3 điểm tiếp đón các đoàn đi xe máy từ phía nam về tại đầu tuyến Quốc lộ 1A đoạn vào thành phố, điểm tại khu vực giáp ranh với Quảng Nam trên quốc lộ 14B và điểm Trạm trung chuyển hầm Hải Vân. Sở Y tế bố trí hai tổ y tế thường trực tại Trạm trung chuyển hầm Hải Vân và điểm giáp ranh với tỉnh Quảng Nam trên quốc lộ 14B. Ngoài ra, có thêm 2 tổ cấp cứu lưu động sẵn sàng cấp cứu, vận chuyển cấp cứu, xử lý các vấn đề khẩn cấp.

Lúc 0 giờ 30 phút ngày 8/10, một đoàn khoảng 200 xe máy với 400 người đi từ các tỉnh phía nam về quê tránh dịch thì gặp mưa lũ. Khi đến Km 68, Quốc lộ 14B (thuộc thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quang Nam), dòng nước lũ tràn ra đường, nước chảy xiết khiến việc lưu thông của các phương tiện gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng CSGT cùng các tình nguyện viên dầm mưa, lội nước phụ đẩy xe giúp người dân. Nhiều xe ô tô đã dàn hàng ngang để cản bớt lực chảy của dòng nước để người dân đi qua. Lần lượt từng xe máy được đẩy qua khu vực này an toàn và tiếp tục hành trình, đến chốt kiểm soát thuộc địa phận TP.Đà Nẵng lúc hơn 1 giờ sáng cùng ngày. (Hoài Văn)

MỚI - NÓNG