Sau Quảng Nam và Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục rà soát hoạt động từ thiện của ca sỹ Thuỷ Tiên

0:00 / 0:00
0:00
Sau Quảng Nam và Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục rà soát hoạt động từ thiện của ca sỹ Thuỷ Tiên
TPO - UBMT Tổ Quốc Hà Tĩnh đang rà soát lại số liệu hoạt động từ thiện, hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng trong đợt lũ lụt năm 2020 của ca sỹ Thuỷ Tiên.

Sáng 8/10, lãnh đạo UBMTTQ Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa nhận được công văn của Bộ Công an về việc đề nghị phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động từ thiện của ca sỹ Thủy Tiên tại địa bàn trong đợt lũ lụt vào năm 2020.

Vị lãnh đạo này cho biết, hiện tại các huyện từng được ca sỹ Thuỷ Tiên về hỗ trợ đang rà soát, đối chiếu lại nên chưa có số liệu chính thức.

“Chúng tôi đang rà soát để có một con số chính xác nhất để cung cấp cho Bộ Công an", lãnh đạo UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh khẳng định.

Sau Quảng Nam và Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục rà soát hoạt động từ thiện của ca sỹ Thuỷ Tiên ảnh 1

Ca sỹ Thuỷ Tiên trong một lần hoạt động từ thiện tại Hà Tĩnh. (ảnh tư liệu)

Đại diện UBMTTQ Hà Tĩnh nói thêm, qua nắm bắt ở một số địa phương thì số tiền thực tế trao ở ngoài nhiều hơn con số báo cáo, bởi có số phát sinh trao ngoài danh sách. Mỗi suất quà đa phần người dân bị ảnh hưởng được nhận là 10 triệu đồng, ít là 3-5 triệu tùy vào hoàn cảnh của đối tượng.

“Như ở huyện Cẩm Xuyên, qua rà soát số liệu thực nhận của bà con nhiều hơn con số báo cáo lên. Bởi trong quá trình đi trao quà, ngoài những đối tượng có trong danh sách, được phát phiếu nhận quà thì ca sỹ Thuỷ Tiên còn đến một số điểm để phát thêm, số liệu đó không được thống kê. Ngoài hỗ trợ tiền thì đợt lũ lụt năm 2020 ca sỹ Thuỷ Tiên cũng trích quỹ làm nhà văn hoá cộng đồng kết hợp tránh lũ ở Hà Tĩnh”, lãnh đạo UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh cho hay.

Ông Hà Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, trong đợt lũ lụt vào năm 2020, đoàn thiện nguyện của ca sỹ Thuỷ Tiên về trao 2 đợt quà hỗ trợ cho người dân. Đợt 1 trao tại xã Cẩm Thành, xã Cẩm Duệ, đợt 2 trao tại xã Cẩm Vịnh. Tổng số tiền hai đợt trao cho người dân ở huyện Cẩm Xuyên là hơn 7,7 tỷ đồng.

“Đoàn từ thiện Thuỷ Tiên liên hệ địa phương để khâu nối, lên danh sách các đối tượng được nhận hỗ trợ. Cả hai đợt xã tổng hợp lên là hơn 7,7 tỷ đồng. Ngoài trao theo danh sách thì có nhiều người dân thời điểm đó đến gặp Thuỷ Tiên trình bày hoàn cảnh thì được hỗ trợ, giúp đỡ. Hiện huyện đang rà soát, tổng hợp lại toàn bộ để có con số chính xác nhất”, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho hay.

Sau Quảng Nam và Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục rà soát hoạt động từ thiện của ca sỹ Thuỷ Tiên ảnh 2

Một trong 10 căn nhà văn hoá cộng đồng kết hợp tránh trú lũ được đoàn thiện nguyện ca sỹ Thuỷ Tiên hỗ trợ xây dựng tại Hà Tĩnh.

Còn đại diện UBMTTQ huyện Thạch Hà cho biết, qua báo cáo thống kê số liệu của các xã thì có ba xã là Tượng Sơn, Thạch Thắng, Tân Lâm Hương với 164 hộ được nhận quà hỗ trợ của đoàn từ thiện ca sĩ Thủy Tiên, tổng số tiền hỗ trợ là hơn 1,9 tỷ đồng.

Trận lũ năm 2020 được đánh giá là trận lũ lụt lịch sử khiến 118 xã, phường, thị trấn với hơn 52.000 hộ dân của 11 huyện, thành phố tại địa phương này bị ngập, với tổng thiệt hại hơn 5.300 tỷ đồng. Sau trận lũ lịch sử, đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên cũng đã về ủng hộ, trao quà cho rất nhiều hộ dân ở nhiều địa bàn của tỉnh Hà Tĩnh như: Huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Kỳ Anh…

Ngoài ra, đoàn từ thiện của ca sỹ Thuỷ Tiên cũng đã ủng hộ 20 tỷ đồng để xây dựng 10 nhà văn hoá cộng đồng kết hợp tránh trú lũ. “Hiện những căn nhà văn hoá được đoàn từ thiện ca sỹ Thuỷ Tiên hỗ trợ đã được xây dựng và đưa vào sử dụng. Mỗi căn nhà giá trị 2 tỷ đồng, tương đương với số tiền ủng hộ 20 tỷ đồng”, cán bộ Sở LĐTBXH Hà Tĩnh xác nhận.

MỚI - NÓNG