Hội tụ vì tình yêu biển đảo

Sinh viên Hội trại chào cờ Tổ quốc trên đảo Thanh niên Cù Lao Xanh. Ảnh: H.Văn.
Sinh viên Hội trại chào cờ Tổ quốc trên đảo Thanh niên Cù Lao Xanh. Ảnh: H.Văn.
TP - Từ ngày 14 đến 16/8, hàng ngàn sinh viên trong nước và quốc tế có mặt tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định), tham dự Hội trại Sinh viên với biển đảo Tổ quốc 2015. Hội trại là nơi kết nối, hội tụ tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến và khẳng định chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Nguyễn Trung Kiên (25 tuổi), quê ở Phú Thọ, du học sinh Mỹ lần đầu tiên tham gia một hoạt động tuyên truyền về biển đảo Tổ quốc trên chính quê hương, không giấu được niềm vui, xúc động. Tại Mỹ, Kiên nằm trong Ban điều phối các hoạt động của sinh viên Việt Nam, từng tham gia các hoạt động khẳng định chủ quyền biển đảo. Nóng nhất là thời điểm Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 qua vùng biển của Việt Nam, Hội Sinh viên Mỹ đã tổ chức biểu tình, và mời các giáo sư ở các trường Đại học Harvard cùng tuyên truyền về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. “Mỗi người luôn nung nấu tình yêu quê hương, yêu Tổ quốc và có cách thể hiện khác nhau. Tham gia Hội trại, mình cảm nhận được những ngày hè ý nghĩa, có cơ hội giao lưu với các bạn trẻ Việt Nam và du học sinh nhiều nước khác, nhưng hơn thế là cơ hội thức tỉnh tình yêu quê hương, biển đảo Tổ quốc và khẳng định chủ quyền”, Kiên nói.

Trần Quang Hưng (25 tuổi, quê ở Hà Nội), du học sinh tại Anh, là Chủ tịch Cộng đồng kiến tạo địa cầu Global Shapers. Mang trên mình chiếc áo trại sinh Hội trại Sinh viên với biển đảo Tổ quốc, trên áo có in logo “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” khiến Hưng cảm thấy tự hào. Trong suốt quá trình diễn ra hội trại, Hưng cùng với 1.200 sinh viên ưu tú khác cùng tham gia các hoạt động ý nghĩa như: Chạy việt dã vì chủ quyền biển đảo; thăm đảo Cù Lao Xanh; xếp hình chim bồ câu hòa bình; phối hợp trong chương trình nghệ thuật Hào khí vươn cao, khát vọng bay xa…

“Hội trại Sinh viên vì biển đảo Tổ quốc nhằm tạo môi trường rèn luyện kỹ năng bổ ích và nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, là môi trường giao lưu học hỏi giữa các sinh viên, chương trình còn mang tính thời sự về tình hình biển Đông và chào mừng việc thành lập đội tàu thanh niên vươn khơi bám biển tại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam”, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư tỉnh Đoàn Bình Định, khẳng định.

MỚI - NÓNG