TP - Liên quan đến vấn đề xét công nhận tiêu chuẩn Giáo sư, Phó giáo sư (GS, PGS) năm nay, PV Tiền Phong có cuộc trao đổi với ông Trần Anh Tuấn (ảnh), Chánh văn phòng Hội đồng GS Nhà nước xung quanh những vấn đề dư luận quan tâm.
TP - Trong lịch sử công nhận chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) của Việt Nam cho đến nay có hai vụ việc gây xôn xao dư luận. Một là vụ tước chức danh của một phó giáo sư vào năm 2006, và mới đây là số lượng ứng viên đạt tiêu chuẩn GS, PGS năm 2017 tăng đột biến, đến mức Thủ tướng phải yêu cầu Hội đồng Chức danh GS nhà nước (HĐCDGSNN) rà soát lại.
TPO - Rà soát 1.226 hồ sơ ứng viên, các hội đồng ngành và tổ công tác xác định có 1.131 hồ sơ ứng viên đáp ứng đầy đủ các yêu cầu. Các ứng viên này sẽ được ký công nhận giáo sư, phó giáo sư.
TPO - Với những số liệu được công bố công khai trên báo chí và trang thông tin của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, dù rất khó có thể rút ra kết luận gì về chất lượng ứng viên đạt GS và PGS năm 2017 so với các năm trước nhưng phần nào cho thấy bức tranh chưa mấy sáng sủa về đội ngũ học thuật nước nhà.
TPO - Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đã xét duyệt, bỏ phiếu tín nhiệm ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017. So với năm 2014, số lượng ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2017 cao gấp 1,9 lần. Tính riêng số lượng phó giáo sư thì năm 2017 cao gấp hơn 2 lần so với năm 2014.