Số lượng giáo sư, phó giáo sư tăng đột biến: Chuyến tàu vét?

So với năm 2014, số lượng ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2017 cao gấp 1,9 lần
So với năm 2014, số lượng ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2017 cao gấp 1,9 lần
TPO - Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đã xét duyệt, bỏ phiếu tín nhiệm ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017. So với năm 2014, số lượng ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2017 cao gấp 1,9 lần. Tính riêng số lượng phó giáo sư thì năm 2017 cao gấp hơn 2 lần so với năm 2014.

Vừa qua, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2014-2019 họp lần thứ VII, đã xét duyệt, bỏ phiếu tín nhiệm ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017.

Theo đó, năm 2017 có 1.226 ứng viên đạt tiêu chuẩn được phong hàm giáo sư, phó giáo sư. So với 703 người năm 2016, số lượng đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2017 cao hơn năm trước 534 người, gấp 1,74 lần. So với năm 2015, số người đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2017 cao gấp 2,35 lần.

So với năm 2014, số lượng ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2017 cao gấp 1.9 lần. Tính riêng số lượng phó giáo sư thì năm 2017 cao gấp hơn 2 lần so với năm 2014.

Trước tốc độ tăng số lượng ứng viên giáo sư, phó giáo sư đột biến, nhiều người đặt câu hỏi liệu có phải là chuyến tàu vét trước khi quy định tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư mới có hiệu lực hay không.

Trả lời báo Tiền Phong, GS. Trần Văn Nhung, Tổng  thư ký Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước cho biết  do thời gian hết hạn nộp  hồ sơ tăng lên gần gần 6 tháng so với năm 2016 (năm nay là 05/11, năm 2016 là 25/5); mặt khác, có thể các ứng viên mong muốn được xét theo quy định hiện hành trước khi có sự thay đổi về tiêu chuẩn chức danh.

Trước câu hỏi liệu năm nay có phải là chuyến tàu vét, GS Trần Văn Nhung cho rằng đây không phải là chuyến tàu vét mà là chuyến tàu khởi hành thời gian chậm hơn nửa năm nên số người  lên tàu nhiều hơn. “Tôi khẳng định đây không phải là cố tình chậm để vét, vì phải đủ chất lượng mới được lên tàu. Chất lượng vẫn đảm bảo như quy định hiện hành” – GS. Trần Văn Nhung ví von.

Trong khi đó, theo tìm hiểu của Tiền Phong thì trong số 1226 ứng viên giáo sư, phó giáo sư 2017 có hàng loạt ứng viên không có bài báo khoa học ISI, Scopus. Trong số 85 ứng viên giáo sư chỉ có 56 ứng viên có bài báo ISI/Scopus; chỉ có 532 ứng viên phó giáo sư trong tổng số 1141 ứng viên phó giáo sư có bài báo ISI/Scopus. Thậm chí có những ngành “trắng” bài báo ISI/Scopus như Ngôn ngữ học, Luật học, Khoa học quân sự.

Chính vì vậy, trước Tết Nguyên đán,  Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nghiêm túc xem xét, rà soát kỹ lưỡng bảo đảm chất lượng theo quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/2/2018.

Hết hạn báo cáo, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước  đã có văn bản xin lùi thời hạn đến ngày 28/2.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.