GS.TSKH Bùi Văn Ga nói về công nhận GS,PGS năm nay

TPO - Rà soát 1.226 hồ sơ ứng viên, các hội đồng ngành và tổ công tác xác định có 1.131 hồ sơ ứng viên đáp ứng đầy đủ các yêu cầu. Các ứng viên này sẽ được ký công nhận giáo sư, phó giáo sư.

GS.TSKH Bùi Văn Ga, Phó chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đã có buổi trao đổi với báo chí xung quanh câu chuyện phó giáo sư (PGS), giáo sư (GS) năm 2017.

GS.TSKH Bùi Văn Ga cho hay, qua rà soát 1.226 hồ sơ ứng viên, các hội đồng ngành và tổ công tác đã xác định có 1.131 hồ sơ ứng viên đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, có minh chứng rõ ràng, đảm bảo đầy đủ các điều kiện để công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS, không có đơn thư tố cáo.

Liên quan đến việc số lượng ứng viên đạt tiêu chuẩn năm 2017 lại tăng cao hơn so với năm 2016 và những năm trước đó?, GS.TSKH Bùi Văn Ga cho rằng, thời điểm thông báo triển khai kế hoạch năm 2017 chậm hơn những năm trước, thời gian kết thúc nhận hồ sơ kéo dài gần 6 tháng so với năm 2016.

Mặt khác những năm qua có nhiều giảng viên được đào tạo ở nước ngoài theo các đề án của Chính phủ (đến án 322, 911) đã tốt nghiệp trở về nước. Số lượng giảng viên có trình độ tiến sĩ đã tăng lên nhiều so với trước nhờ chính sách đầu tư thu hút giảng viên có trình độ cao của các trường Đại học.

GS.TSKH Bùi Văn Ga nói về công nhận GS,PGS năm nay ảnh 1 GS.TSKH Bùi Văn Ga, Phó chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước . Ảnh: Bộ GD&ĐT.

Thêm vào đó, quy định hiện hành đã áp dụng hơn 8 năm nay, chưa được thay đổi. Trước đây tiêu chuẩn như vậy là phù hợp nhưng hiện nay, trình độ của giảng viên nước ta đã nâng cao đáng kể, ngày càng có nhiều ứng viên trẻ đáp ứng được các tiêu chuẩn yêu cầu. Tất cả những yếu tố đó đã làm cho số lượng ứng viên năm 2017 tăng nhiều hơn so với những năm trước.

Cũng vì số lượng tăng cao hơn so với mọi năm nên nhiều ý kiến bày tỏ sự băn khoăn về chất lượng các ứng viên năm nay. Tuy nhiên mặt bằng chung, chất lượng khoa học của các ứng viên năm nay so với năm 2016 và các năm trước đã tăng lên một bước rõ rệt và ngày càng tiệm cận tới các chuẩn mực quốc tế.

Mặc dù việc công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí nước ngoài chưa bắt buộc theo quy định hiện hành nhưng rất nhiều ứng viên có công bố nghiên cứu của mình trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị khoa học quốc tế.

Số lượng các bài báo được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín (trong danh mục ISI và Scopus) của các ứng viên trong những năm gần đây tăng nhanh, nhất là trong các hội đồng khoa học tự nhiên và công nghệ (năm 2017 có 5.316 bài, trong khi năm 2016 chỉ có 2.510 bài).

Năng lực ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh, của các ứng viên tốt hơn so với những năm trước, đặc biệt là các ứng viên trẻ đã đi du học ở nước ngoài. Các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành đặt ra yêu cầu cao khi thẩm định ngoại ngữ các ứng viên thông qua trình bày báo cáo và trả lời trực tiếp các câu hỏi của thành viên hội đồng. Nhiều ứng viên thành thạo 2 ngoại ngữ thông dụng.  

Chiều ngày 5/3, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 đối với 1.131 ứng viên bảo bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định, không có đơn thư tố cáo. Đồng thời Bộ trưởng đã giao Thanh tra Bộ chủ trì xác minh làm rõ thông tin các trường hợp mà hồ sơ chưa đảm bảo đầy đủ các minh chứng theo quy định, cần xác minh thêm những thông tin ứng viên khai chưa rõ ràng hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định thay thế Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ để áp dụng ngay từ đợt xét công nhận mới. Đây là văn bản luôn có nhiều ý kiến khác nhau và cần có nhiều thời gian để tham khảo ý kiến xã hội. Trước đây đã có thời kỳ phải mất đến 5 năm (1996-2001) để chuẩn bị văn bản quy định xét công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS. 

MỚI - NÓNG