Học sinh vui thích với nhà vệ sinh sạch đẹp như khách sạn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trước đây, Như Anh - học sinh lớp 8/1 Trường THCS Nguyễn Gia Thiều (quận Tân Bình, TPHCM) và nhiều bạn trong trường rất ngại đi vệ sinh bởi nhà vệ sinh cũ khá ngột ngạt, thiếu ánh sáng và trang thiết bị cũng không được đầy đủ.

Còn hiện tại, Như Anh đánh giá nhà vệ sinh của trường không thua gì khách sạn, hiện đại và sạch đẹp.

Học sinh vui thích với nhà vệ sinh sạch đẹp như khách sạn ảnh 1

Trường THCS Nguyễn Gia Thiều (quận Tân Bình, TPHCM) có nhà vệ sinh sạch sẽ, hiện đại khiến các em học sinh thích thú

Bạn cùng lớp với Như Anh, Giản Thúy Phương cũng rất tự hào khi khoe nhà vệ sinh của trường chẳng khác nào một khách sạn 5 sao thu nhỏ.

Học sinh vui thích với nhà vệ sinh sạch đẹp như khách sạn ảnh 2

Thúy Phương cho hay, nhà vệ sinh lúc này không đơn thuần để giúp các bạn đi vệ sinh mà còn trở thành nơi để xả stress bởi cách bày trí không gian trong nhà vệ sinh vừa hiện đại, màu sắc bắt mắt.

Học sinh vui thích với nhà vệ sinh sạch đẹp như khách sạn ảnh 3
Học sinh vui thích với nhà vệ sinh sạch đẹp như khách sạn ảnh 4

“Vì sạch đẹp nên em thường xuyên vào nhà vệ sinh để rửa mặt, chỉnh lại quần áo sẵn sàng cho tiết học mới. Nhiều bạn còn chọn nơi đây làm địa điểm “sống ảo” để khoe với mọi người về nhà vệ sinh mới của trường”, Thúy Phương chia sẻ thêm.

Học sinh vui thích với nhà vệ sinh sạch đẹp như khách sạn ảnh 5

Ông Nguyễn Xuân Đắc - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Gia Thiều cho hay, trường có hai khu, trong đó có một khu được xây mới hoàn toàn với gần 50 phòng học và phòng chức năng. Ở mỗi tầng có hai nhà vệ sinh, một dành cho nam, một dành cho nữ. Khu học mới được đầu tư xây dựng từ năm 2020 từ nguồn ngân sách nhà nước.

Học sinh vui thích với nhà vệ sinh sạch đẹp như khách sạn ảnh 6

Theo ông Đắc, trường may mắn khi được tham gia với các nhà thiết kế, nhà xây dựng trong quá trình hoàn thiện hạ tầng nên nhà vệ sinh được thực hiện theo yêu cầu của nhà trường.

“Nhìn bề ngoài, nhà vệ sinh sang trọng như khách sạn 5 sao nhưng trường cũng chỉ dùng các vật liệu thông thường theo ngân sách nhà nước cấp. Riêng hệ thống điện tự động bật khi có người đi vào, tắt khi không có ai; màu sắc trong nhà vệ sinh, gương… là do trường yêu cầu làm để tiết kiệm điện cũng như tạo không gian thân thiện, sạch sẽ với học sinh”, ông Đắc nói.

Đối với khu phòng học cũ, nhà vệ sinh cũng được sửa sang hiện đại không kém nhà vệ sinh mới từ thiết kế đến thiết bị vệ sinh.

Học sinh vui thích với nhà vệ sinh sạch đẹp như khách sạn ảnh 7

Theo Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, dù có 16 nhà vệ sinh nhưng cũng chỉ có 4 nhân viên lao công phục vụ.

Học sinh vui thích với nhà vệ sinh sạch đẹp như khách sạn ảnh 8

Tuy nhiên, nhà vệ sinh lúc nào cũng sạch sẽ vì ngay từ đầu, việc xây dựng nhà vệ sinh sạch, đẹp không chỉ tạo cảm giác thoải mái cho học sinh mà còn tạo điều kiện thuận lợi để các em nâng niu, giữ gìn và bảo quản cơ sở vật chất của nhà trường.

Học sinh vui thích với nhà vệ sinh sạch đẹp như khách sạn ảnh 9

“Bên cạnh đó, ở trường, giáo viên và học sinh dùng chung nhà vệ sinh chứ không có nhà vệ sinh riêng dành cho giáo viên. Việc này tạo sự thân thiện, không có khoảng cách và quan trọng là giúp học sinh ý thức hơn trong việc giữ gìn nhà vệ sinh sạch sẽ, không dám làm việc gì sai trái vì giáo viên có thể ra vào bất cứ lúc nào”, ông Đắc nói.

Học sinh vui thích với nhà vệ sinh sạch đẹp như khách sạn ảnh 10

Nhà vệ sinh sạch sẽ, hiện đại nên ý thức học sinh cũng cao. Trong ảnh là Thúy Phượng học sinh lớp 8/1 lau vết bẩn trên sàn nhà khi bạn mình bị đứt tay chảy máu trong buổi học khi vào nhà vệ sinh chiều 15/11

Trước đó, vào đầu năm học 2022- 2023, Sở GD&ĐT TPHCM công bố kết quả khảo sát đề án đo lường chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM năm 2022.

Qua khảo sát từ 2.400 phụ huynh, học sinh của 21 trường học ở nhiều bậc học và quận huyện khác nhau tại TPHCM, tiêu chí khu vực nhà vệ sinh cho học sinh an toàn, sạch sẽ có thiết bị cơ bản có số điểm thấp nhất trong các tiêu chí được khảo sát.

Sau đó, Sở GD&ĐT TPHCM đã có văn bản yêu cầu tăng cường quản lý vệ sinh trong các cơ sở giáo dục.

Theo đó, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường học phải đảm bảo số lượng và chất lượng nhà vệ sinh theo quy định, thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình vệ sinh, đảm bảo yêu cầu an toàn trong các cơ sở giáo dục.

Bên cạnh đó, các trường phải có kế hoạch thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh, khử mùi, khử khuẩn nhà vệ sinh, không để xảy ra tình trạng nhà vệ sinh xuống cấp, ô nhiễm, bốc mùi, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của học sinh.

MỚI - NÓNG