Google News

Học sinh các trường THPT căng thẳng, kịch tính tranh giải tại Cuộc thi hùng biện Tiếng Anh liên trường

TPO - Vượt qua đội thi của 11 trường THPT, học sinh Trường THPT Hồng Quang (TP Hải Phòng) đã giành Giải Nhất Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh liên trường Unlock The IELTS 2025 do Báo Tiền Phong phối hợp cùng IELTS LangGo tổ chúc tại Vòng Chung kết sáng nay (23/11).

Tới dự Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh liên trường Unlock The IELTS 2025 có:

GS.TS Trần Hồng Thái, Phó Chủ tịch thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Anh Lê Hải Long, Uỷ viên ban thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội T.Ư. GS.TS Đinh Thị Mai Thanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị HBR Holdings. Bà Nguyễn Diệu Hoa, Nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc phát triển sản phẩm IELTS LangGo.

Năm 2025, vòng chung kết quy tụ 12 đội thi đến từ các trường THPT tại Hà Nội và Hải Phòng, gồm: THPT Việt Đức, THPT Yên Hòa, THPT Cầu Giấy, THPT Nhân Chính, THPT Nguyễn Trãi, THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm, THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng, THPT Lê Lợi (Hà Đông), THPT Mỹ Đình, THPT Khương Đình, THPT Hồng Quang (Hải Phòng) và THPT Thanh Hà (Hải Phòng).

Tại Vòng Chung kết, 12 đội đến từ 12 trường THPT đã có những phần thi căng thẳng, kịch tính để tranh giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích.

chung-kei-i-t-unlockthielts6.jpg
Các đội đã trải qua hai phần thi chính gồm: kiểm tra tư duy, phản xạ và vốn hiểu biết xã hội bằng tiếng Anh bằng 20 câu hỏi, thí sinh kết nối điện thoại để trả lời và thi hùng biện tiếng Anh.
chung-kei-i-t-unlockthielts2-10.jpg
Học sinh các trường cổ vũ nồng nhiệt.
chung-kei-i-t10-2.jpg

Các đội đã trải qua hai phần thi chính gồm: kiểm tra tư duy, phản xạ và vốn hiểu biết xã hội bằng tiếng Anh bằng 20 câu hỏi, thí sinh kết nối điện thoại để trả lời và thi hùng biện tiếng Anh.

12 đội đến từ các trường THPT được chia làm 4 bảng, mỗi bảng 3 đội để thi hùng biện tiếng anh. Đây là cơ hội cho thí sinh thể hiện khả năng lập luận, sáng tạo và truyền cảm hứng qua những chủ đề mang tính toàn cầu. Mỗi đội có tối đa 4 phút để trình bày bài thuyết trình, trả lời câu hỏi từ đội bạn và câu hỏi từ ban giám khảo. Trên sân khấu Vòng Chung kết, thí sinh đã thể hiện năng lực hùng biện tiếng Anh xuất sắc

Ban giám khảo gồm đại diện đến từ Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội, IDP Việt Nam, IELTS LangGo, Kênh truyền hình đối ngoại Quốc gia (Vietnam Today) và Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật - ĐH Quốc gia Hà Nội.

Sau các phần thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội đến từ Trường THPT Hồng Quang (TP Hải Phòng); Trao giải Nhì cho đội thi đến từ Trường THPT Nhân Chính, THPT Yên Hoà; trao Giải Ba cho các đội thi đến từ Trường THPT Thanh Hà, Trường THPT Việt Đức, THPT Mỹ Đình.

chung-kei-i-t-unlockthielts1.jpg
Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội đến từ Trường THPT Hồng Quang (TP Hải Phòng)
chung-kei-i-t-unlockthielts-12.jpg
Trao giải Nhì cho đội thi đến từ Trường THPT Nhân Chính, THPT Yên Hoà (Hà Nội).
chung-kei-i-t-unlockthielts-11.jpg
Trao Giải Ba cho các đội thi đến từ Trường THPT Thanh Hà, Trường THPT Việt Đức, THPT Mỹ Đình.
chung-kei-i-t-unlockthielts-9.jpg

Trao Giải khuyến khích cho các đội thi ở trường: THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm; THPT Khương Đình, THPT Đoàn Kết, THPT Lê Lợi, THPT Nguyễn Trãi, THPT Cầu Giấy.

Ngoài ra, đội thi đến từ Trường THPT Mỹ Đình được trao giải Ấn tượng; Đội thi đến từ trường THPT Việt Đức nhận giải Sáng tạo.

Phát biểu tại lễ trao giải, Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong nhấn mạnh, Báo Tiền Phong luôn tiên phong trong việc đồng hành cùng thanh niên cả nước, không chỉ qua những hoạt động báo chí mà còn bằng nhiều chương trình cộng đồng có sức lan tỏa lớn như: Học bổng Nâng bước thủ khoa, Chủ Nhật Đỏ, Hoa hậu Việt Nam, Tiền Phong Marathon, Giải Golf Vô địch Quốc gia, Siêu cúp Bóng đá Quốc gia,… và nay là một sân chơi học thuật mới – Cuộc thi hùng biện tiếng Anh liên trường.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, tiếng Anh chính là chiếc chìa khóa mở ra kho tàng tri thức của nhân loại và là công cụ quan trọng giúp thế hệ trẻ Việt Nam tự tin vươn ra thế giới. Với tinh thần đó, Báo Tiền Phong phối hợp cùng IELTS LangGo và các đối tác uy tín tổ chức nên một cuộc thi không chỉ là nơi tranh tài, mà còn là dịp để các bạn học sinh rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện, khả năng trình bày, phản xạ ngôn ngữ và quan trọng nhất là tinh thần dám tự tin, dám tỏa sáng.

Chúc mừng các đội thi đã nỗ lực hết mình trong suốt hành trình các vòng thi, Tổng biên tập báo Tiền Phong nhắn nhủ học sinh: "Dù kết quả thế nào, điều quan trọng nhất là các em đã chiến thắng chính mình, dám bước lên sân khấu để thể hiện khả năng và đam mê của bản thân".

Ông cho biết, Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh liên trường sẽ không chỉ dừng lại ở một cuộc thi, mà sẽ trở thành một hành trình thường niên, lan tỏa tinh thần học tập chủ động và khát vọng vươn tầm quốc tế trong giới học sinh Việt Nam.

Tiếng Anh là chìa khoá để bước vào đời

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị HBR Holdings, mục tiêu của giáo dục hiện nay là đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Đây là chủ trương rất đúng đắn, nhằm thúc đẩy việc học ngoại ngữ của học sinh.

chung-kei-i-t-unlockthielts-6.jpg
Hiệu trưởng, thầy cô giáo các trường THPT dự chương trình.

Theo ông Dũng, khi đi ra quốc tế chúng ta mới thấy giá trị tiếng Anh. "Các em học sinh hôm nay phải trang bị cho mình năng lực ngôn ngữ để trở thành công dân toàn cầu", ông Dũng nói.

chung-kei-i-t-unlockthielts-4.jpg
Ban tổ chức tặng hoa tri ân các đơn vị đồng hành.

GS.TS Trần Hồng Thái, Phó Chủ tịch thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam khẳng định, đơn vị rất ủng hộ cuộc thi về tiếng Anh cho học sinh phổ thông. Thời gian qua, T.Ư Đoàn, Báo Tiền Phong đã và đang tổ chức nhiều hoạt động, cuộc thi ý nghĩa, tạo sân chơi, cổ vũ người trẻ tham gia, đặc biệt là tổ chức cuộc thi tiếng Anh trong bối cảnh Chính phủ đã có đề án Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, thúc đẩy học sinh học ngoại ngữ. Các em học sinh hãy biến tiếng Anh thành năng lực của mình để hội nhập. Khi có tiếng Anh, các em có thể bước được môi trường đào tạo quốc tế, làm việc ở các tập đoàn quốc tế.

“Do đó, tôi mong muốn các em hãy lan toả tinh thần, học tiếng Anh là nhu cầu cấp thiết, là chìa khoá để bước vào đời”, GS.TS Trần Hồng Thái nói.