Hoàn lưu bão Ma-on có thể gây mưa rất to cho miền Bắc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ đêm 25 đến ngày 26/8, miền Bắc đón mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, do tác động hoàn lưu vùng thấp suy yếu từ cơn bão Ma-on.

Vào 13 giờ chiều nay (23/8), bão Ma-on đang trên khu vực phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines) với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, khoảng đêm nay (23/8), bão sẽ đi vào khu vực phía Bắc của Biển Đông. Đến 13 giờ chiều mai (24/8), tâm bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 800km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13.

Hoàn lưu bão Ma-on có thể gây mưa rất to cho miền Bắc ảnh 1

Dự báo mới nhất về đường đi và vùng ảnh hưởng của bão Ma-on.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Ma-on tăng tốc, di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 13 giờ ngày 25/8, tâm bão trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông từ chiều 23/8 có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 5-7m, biển động rất mạnh.

Dù được nhận định rất ít khả năng đổ bộ đất liền nước ta nhưng do bão Ma-on nối với rãnh áp thấp có trục qua đồng bằng Bắc Bộ nên ngày mai (24/8), Bắc Bộ và Thanh Hóa - Nghệ An có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Hoàn lưu bão Ma-on có thể gây mưa rất to cho miền Bắc ảnh 2

Từ đêm 25/8, miền Bắc có thể mưa lớn do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ bão Ma-on.

Từ đêm 25-26/8, do chịu ảnh hưởng hoàn lưu vùng thấp suy yếu từ cơn bão Ma-on nên miền Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Bắc Trung Bộ từ đêm 25-26/8 cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến 26/8, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam nên tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

MỚI - NÓNG