TPO - Tiểu thương kinh doanh ở một số chợ tại TPHCM mừng vui khi nhiều mặt hàng hoa, trái cây đã bán hết hàng sớm trước giờ trả mặt bằng để đón năm mới Nhâm Dần 2022.
TPO - Năm nay, lượng hoa ế tại chợ hoa công viên 23/9 (quận 1) không còn quá nhiều như mọi năm. Đến 12h trưa ngày 29 Tết, một số tiểu thương bắt đầu cắt bỏ hoa, thu dọn và hoàn trả lại mặt bằng.
TPO - Từ rạng sáng đến tối muộn, các tiểu thương ở chợ hoa lớn nhất TPHCM Hồ Thị Kỷ tất bật gói gém, phân loại khi lượng lớn hoa được vận chuyển từ Đà Lạt, Hà Nội về đây. Dù dịch bệnh nhưng chợ hoa Hồ Thị Kỷ năm nay tiếp nhận số lượng hoa rất lớn, giá thành cũng tăng khoảng 20% so với năm ngoái.
TPO - Trong rừng hoa muôn hồng nghìn tía đang khoe sắc tại thị trường hoa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, những cành hoa màu xanh dương bỗng trở nên hot, được nhiều người tìm mua. TP Đà Lạt có hàng chục loài hoa mang sắc màu hiếm và lạ này.
TPO - Gần đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 , thị trường cây cảnh, hoa Tết tại TP Quy Nhơn (Bình Định) bắt đầu nhộn nhịp. Người dân rủ nhau đi chơi, mua hoa, không khí phần nào tô thêm vẻ đẹp cho ngày Tết.
TPO - Còn nửa tháng là đến Tết Nguyên đán, nhưng hàng chục nghìn chậu hoa cúc vàng phục vụ Tết tại TP Huế và vùng lân cận vẫn “nằm vườn” chờ người mua. Sản lượng hoa Tết trên địa bàn năm nay cũng giảm mạnh do nông dân lo ngại khó tiêu thụ trong điều kiện dịch bệnh phức tạp.
TP - Thời tiết thay đổi liên tục, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng trên các cánh đồng, người dân Thanh Hóa vẫn cần mẫn chăm sóc những luống rau, hoa, cây cảnh, mang theo hy vọng một mùa Tết bội thu.
TPO - Trong vô số kỳ hoa dị thảo, hoa lan được ví như nữ hoàng của các loài hoa. Tuy nhiên do tác động của dịch COVID-19, các chủ vườn sẽ đã giảm số lượng phục vụ hoa Tết. Hiện loài hoa ‘quý tộc’ đang trong giai đoạn ẩn mình, uống nắng, ngậm sương chờ ngày khoe sắc xuân.
TP - Năm nay, các tỉnh Tây Nguyên giảm từ 20-50% diện tích xuống giống vụ hoa Tết. Nhiều nhà vườn chỉ rón rén xuống vài luống hoặc chuyển sang trồng hoa giá bình dân. Tuy nhiên, có những loại hoa chậu, cây cảnh đã trồng từ đầu vụ nên nhà nông phải đánh cược với sự may rủi của thị trường vốn bấp bênh nay bồi thêm dịch COVID-19.
TP - Vào thời điểm này hằng năm, nhiều làng hoa kiểng (hoa cảnh) ở miền Tây bắt đầu xuống giống để phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều hộ dân đắn đo xuống giống cho vụ hoa Tết.
TPO - Đến thời điểm này, các khu vực công cộng trên địa bàn thành phố đã hoàn thành việc trang trí đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tại các địa điểm vui chơi dịp Tết như Công viên Thống Nhất, vườn thú Hà Nội cũng đã có kế hoạch vừa đón Tết vừa đảm bảo phòng chống dịch.
TPO - Chỉ còn 2 ngày nữa là đến hạn chót đóng hoa Tết để chở về xuôi nên nhà vườn Đà Lạt tất bật cắt hoa, sơ chế, đóng gói suốt ngày đêm. Giá nhân công từ 800.000-1.000.000 đồng/ngày nhưng nhà vườn vẫn khó tìm được người làm.
TPO - Những ngày cận Tết, Bình Dương bất ngờ ghi nhận liên tục đến 6 ca mắc COVID-19. Thế nên, làng hoa ở địa phương này trở nên đìu hiu, dù giảm giá hết mức vẫn ít người hỏi mua.
TPO - Là loại cây đặc biệt, chỉ ra hoa duy nhất một mùa, trùng với Tết Nguyên đán. Trên thị trường hiện nay, những cây trà cổ thụ còn lại rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay.
TPO - Trong bối cảnh kinh doanh bị ảnh hưởng vì dịch bệnh, nhà vườn, tiểu thương buộc lòng tìm thêm kênh tiêu thụ cho cây cảnh, hoa tết. Tận dụng sức lan toả của mạng xã hội (MXH), người bán đem mai, đào, quất, hoa tết lên livestream chờ khách chốt đơn.
TP - Dịch COVID-19 bùng phát trở lại vào đúng cao điểm buôn bán hoa, cây cảnh tết khiến người trồng, người kinh doanh lo ế. Tại làng hoa Tây Tựu (Hà Nội), những luống cúc vàng đang trổ bông là thành quả chờ đợi suốt 3-4 tháng qua của người nông dân, nay có nguy cơ khó tiêu thụ.
TPO - Những cây mai vàng "khủng" của vườn mai ở Sài Gòn được các "đại gia" Hà Thành đặt thuê chơi Tết với giá lên đến hơn 100 triệu đồng mỗi cây đã được đóng gói lên đường vận chuyển.
TPO - Những ngày cận Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, gia đình nghệ nhân Đào Hường (79 tuổi, ở TP Thủ Đức, TPHCM) lại tất bật với công việc làm hoa đất sét (hoa làm từ đất sét) để "trả" đơn hàng cho khách đã đặt hoa trang trí nhà cửa đón năm mới.
TPO - Chỉ còn khoảng hơn 1 tuần nữa là xuất bán phục vụ Tết Nguyên đán, vậy mà gần 400 chậu hoa cúc của gia đình ông Cao Minh Ngọc (50 tuổi, trú xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) đã bị kẻ xấu đập phá, bẻ ngọn.
TPO - Hàng loạt của hàng bán lan hồ điệp xuất hiện trên nhiều tuyến phố Hà Nội, như Lạc Long Quân, Hoàng Quốc Việt, Tố Hữu, Phạm Hùng, Nguyễn Chí Thanh…Một số chậu "khủng" thu hút sự chú ý của người dân.
TPO - Những năm trước, vào thời điểm này các nhà vườn ở làng hoa Phó Thọ - Bà Bộ (phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) đang tất bật, rộn ràng chăm sóc hàng triệu giỏ hoa chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên Tết Tân Sửu năm nay, không khí đìu hiu, thưa thớt lại tràn ngập nơi đây khi số lượng hoa giảm đi đáng kể do ảnh hưởng dịch COVID-19.
TPO - Những ngày đầu tháng Chạp năm Canh Tý, vựa hoa lớn nhất Thủ đô tại huyện Mê Linh đang tất bật chuẩn bị hoa đón Tết. Mỗi ngày hàng trăm xe tải lớn nhỏ đã bắt đầu về lấy hoa rồi chuyển đi khắp mọi miền tổ quốc.
TPO - Chỉ còn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, người dân làng hoa Tây Tựu đang tất bật chăm sóc các loại hoa để kịp cung ứng ra thị trường. Năm nay giá hoa được các nhà vườn nhận định là tăng gấp 3 lần so với năm ngoái.
TPO - TT-Huế trải qua những ngày mưa rét giá buốt nhất của mùa Đông, nhưng vì nông vụ cấp bách, nhiều nông dân vẫn miệt mài dầm mình giữa giá lạnh như cắt da thịt để xuống đồng làm đất, gieo cấy lúa, chăm hoa Tết với bao vất vả, nhọc nhằn.