Đào đá phủ đầy rêu phong, giá cao vẫn hút khách dịp Tết

TPO - Những cây đào đá có thân, gốc phủ đầy rêu phong mang vẻ hoang dã dù giá đắt hơn những loại hoa đào khác nhưng vẫn được người dân ở Nghệ An ưa chuộng tìm mua về trưng Tết.

Đào đá, đào Lào giá đắt, rêu phong phủ đầy thân cây vẫn hút khách ngày Tết.

Đào đá phủ đầy rêu phong, giá cao vẫn hút khách dịp Tết ảnh 1

Giáp Tết, dọc các con đường lớn ở trung tâm huyện Nghi Lộc, Yên Thành, Hưng Nguyên...(Nghệ An) được trưng đầy đủ các loại hoa, cây cảnh bán Tết. Nổi bật trong đó là những cành cây đào đá (đào Lào, đào mốc) có thân xù xì, rêu phong được bày bán.

Đào đá phủ đầy rêu phong, giá cao vẫn hút khách dịp Tết ảnh 2Đào đá phủ đầy rêu phong, giá cao vẫn hút khách dịp Tết ảnh 3

Trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn thị trấn Quán Hành (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) dịp này hai bên đường được các thương lái tận dụng để dựng bán đào đá.

Đào đá phủ đầy rêu phong, giá cao vẫn hút khách dịp Tết ảnh 4

Vừa tỉa bỏ những cành thừa, anh Lê Quang Trung (51 tuổi, trú xã Nghi Liên, thành phố Vinh, Nghệ An) cho hay, đào đá năm nay hiếm vì rừng trên địa bàn không được phép thu hoạch đào. Những thương lái như anh phải lặn lội sang tận nước Lào để mua loại đào đá về để bán Tết. Do loại đào này mọc trong rừng sâu, việc thu hoạch và vận chuyển khó nên năm nay đào về bán muộn hơn những năm trước và giá cả cũng có nhỉnh cao hơn so với mọi năm.

Đào đá phủ đầy rêu phong, giá cao vẫn hút khách dịp Tết ảnh 5

Anh Trung cho hay, năm nay anh chỉ mua được đúng 100 cành đào đá. Sau khi đưa về, anh làm nhiều điểm bán tại các huyện khác nhau. "Hiện tôi đã bán được 70 cành rồi. Chỉ còn có 30 cành nữa đang bán ở thị trấn Quán Hành. Chắc mai mốt là họ mua hết. Năm nay đào đá hiếm, không có nhiều mà bán", anh Trung chia sẻ.

Đào đá phủ đầy rêu phong, giá cao vẫn hút khách dịp Tết ảnh 6Đào đá phủ đầy rêu phong, giá cao vẫn hút khách dịp Tết ảnh 7
Theo các tiểu thương buôn đào đá, loại đào này chỉ mọc trên nương rẫy, rừng sâu. Do trồng ở vùng núi cao, thường xuyên có mưa phùn, sương giá, độ ẩm cao khiến rêu mốc, địa y bám vào thân cây đào. Để lấy được loại đào này về bán cũng rất vất vả. Người dân phải vào rừng tìm rồi chặt và vận chuyển bằng nhiều cách khác nhau.
Đào đá phủ đầy rêu phong, giá cao vẫn hút khách dịp Tết ảnh 8

Nhờ vẻ đẹp độc đáo, khan hiếm nên loại đào này mang giá trị cao và được người dân miền xuôi ưa chuộng mua về trưng Tết.

Đào đá phủ đầy rêu phong, giá cao vẫn hút khách dịp Tết ảnh 9

Năm nay đào đá khan hiếm và với vẻ đẹp hoang dại vốn có của nó, nên mỗi khi xe chở đào đá về đều được khách đến chọn mua tại chỗ.

Đào đá phủ đầy rêu phong, giá cao vẫn hút khách dịp Tết ảnh 10

Những cây đào đá nhìn qua có vẻ thô kệch, xù xì không có gì nổi bật.

Đào đá phủ đầy rêu phong, giá cao vẫn hút khách dịp Tết ảnh 11Đào đá phủ đầy rêu phong, giá cao vẫn hút khách dịp Tết ảnh 12

Tuy nhiên khi nở, hoa của loại đào này rất đẹp với bông hoa to.

Đào đá phủ đầy rêu phong, giá cao vẫn hút khách dịp Tết ảnh 13Đào đá phủ đầy rêu phong, giá cao vẫn hút khách dịp Tết ảnh 14

Trên thân cây đào đá có rêu, địa y bám kín cành.

Đào đá phủ đầy rêu phong, giá cao vẫn hút khách dịp Tết ảnh 15

Nhiều cây đào đá độc đáo khi vừa có quả, vừa có hoa, vừa có nụ.

Đào đá phủ đầy rêu phong, giá cao vẫn hút khách dịp Tết ảnh 16Đào đá phủ đầy rêu phong, giá cao vẫn hút khách dịp Tết ảnh 17

Anh Nguyễn Đức Tính (quê xã Nghi Ân, thành phố Vinh) cho biết, năm nay anh cùng 3 người bạn phải sang tận Lào để tìm mua được 200 cành đào đá. Hơn nửa tháng trước anh đã đi tìm mua đào nhưng năm nay đào nở sớm hơn nên việc tìm đào còn nụ để bán đúng dịp Tết rất vất vả. Sau khi đưa được đào về, anh Tính chia thành nhiều điểm khác nhau ở các huyện để bán đào.

Đào đá phủ đầy rêu phong, giá cao vẫn hút khách dịp Tết ảnh 18

Trung bình mỗi cành đào đá có giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng tùy vào độ lớn, búp hoa, thế cây, tỷ lệ sần sùi, rêu mốc. Đặc biệt có những cành đào đá thế đẹp, hoa nhiều được bán giá lên tới cả trăm triệu đồng.

Đào đá phủ đầy rêu phong, giá cao vẫn hút khách dịp Tết ảnh 19

Khi có người mua, các tiểu thương sẽ liên hệ những người vận chuyển để đưa đào về tận nơi cho khách trưng Tết.

Tin liên quan