HLV Park Hang Seo nói gì về kết quả bốc thăm Asian Cup?

HLV Park Hang Seo liệu có tiếp tục giúp Việt Nam tạo nên bất ngờ ở Asian Cup 2019?
HLV Park Hang Seo liệu có tiếp tục giúp Việt Nam tạo nên bất ngờ ở Asian Cup 2019?
TPO - Ông Park Hang Seo thừa nhận đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu khó khăn ở Asian Cup 2019, với cả 3 đối thủ đều đến từ Tây Á.

Theo kết quả bốc thăm tối 4/5 (giờ Việt Nam), tại VCK Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng D, cùng với các đội Iran, Iraq và Yemen. Ngoại trừ Yemen thì cả Iran và Iraq đều được đánh giá là những đối thủ rất mạnh với Việt Nam.

“Chúng tôi ở bảng đấu với đội mạnh nhất châu Á là Iran. Còn lại cả Iraq và Yemen đều là những đối thủ khó chịu”-HLV Park Hang Seo cho biết.

Ông Park Hang Seo hoàn toàn có cơ sở khi nhận xét như trên. Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 4/2018, Iran đang đứng đầu khu vực châu Á ở vị trí 36, trên cả Úc (40), Nhật Bản (60) và Hàn Quốc (61). Đội bóng này sớm được đánh giá sẽ chiếm suất đầu tiên vào vòng 1/8 ở bảng D.

Iraq trong khi đó cũng đứng thứ 88, cách khá xa so với Việt Nam (103). Đây cũng là đối thủ nhiều duyên nợ với bóng đá Việt Nam. Tại Asian Cup 2007, Iraq từng đánh bại Việt Nam của HLV A.Riedl ở Tứ kết. Mới đây ở VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam đã thắng lại U23 Iraq nhưng cũng phải nhờ vào rất nhiều may mắn. Thêm vào đấy, cấp độ ĐTQG cũng rất khác so với U23.

HLV Park Hang Seo nói gì về kết quả bốc thăm Asian Cup? ảnh 1 Việt Nam rơi vào bảng D, với 3 đối thủ đều đến từ Tây Á

Ở bảng D, chỉ duy nhất Yemen đứng dưới Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA (125 so với 103). Mặc dù vậy, chúng ta nắm không nhiều thông tin về đối thủ này.

Theo HLV Park Hang Seo, điểm thuận lợi là các cầu thủ Việt Nam đã có nhiều kinh nghiệm đối đầu với các đội bóng đến từ Tây Á. Đây là cơ sở để ông Park Hang có thể chờ đợi vào màn trình diễn tốt của đội tuyển Việt Nam ở UAE đầu năm sau. Ông Park hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào những Lương Xuân Trường, Công Phượng, Quang Hải…vốn đã kinh qua nhiều trận mạc quốc tế. Đặc biệt, đây lại là những cầu thủ từng va chạm nhiều với các đối thủ từ Tây Á ở VCK U23 châu Á 2018 (Trung Quốc) đầu năm nay.

So với Việt Nam, Thái Lan tỏ ra may mắn hơn khi rơi vào bảng A, nơi chỉ có UAE là đối thủ đáng ngại nhất. Hai đội còn lại là Ấn Độ và Bahrain đều là những đội bóng được đánh giá “dưới cơ” so với đội bóng xứ Chùa vàng. Đại diện còn lại của Đông Nam Á là Philippines cũng rơi vào bảng đấu rất nặng, với Hàn Quốc, Trung Quốc và Kyrgyzstan.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.