Mourinho trút giận học trò sau trận thua sốc Brighton

Mourinho từng bị chỉ trích vì không thường xuyên sử dụng các tài năng trẻ như Martial và Rashford.
Mourinho từng bị chỉ trích vì không thường xuyên sử dụng các tài năng trẻ như Martial và Rashford.
HLV Mourinho của M.U đã chỉ trích các cầu thủ thay thế sau thất bại bất ngờ trên sân của Brighton.

Mourinho đã không sử dụng Lukaku và Alexis Sanchez trong chuyến làm khách tới Brighton mà điền tên Anthony Martial và Marcus Rashford vào đội hình xuất phát. Tuy nhiên, sự thay đổi này không tạo nên đột biến và Mourinho phải chứng kiến Man Utd thấy bại 0-1 bởi cú đánh đầu của Pascal Gross.

"Chúng tôi chơi không đủ tốt bởi những người thay thế các cầu thủ thường xuyên đá chính có màn trình diễn kém cỏi. Khi các cá nhân không chơi tốt thì dĩ nhiên toàn đội cũng không thể khá hơn", Mourinho nói với Sky Sports sau trận đấu. "Bây giờ mọi người đã hiểu vì sao tôi lại sử dụng một số cầu thủ nhiều hơn những người khác. Đừng hỏi tôi tại sao không dùng cầu thủ A, B hay C nữa".

Trong trận đấu với Brighton, không chỉ Martial và Rashford gây thất vọng mà tiền vệ Paul Pogba cũng có màn trình diễn nhạt nhòa. Pogba từng bị Mourinho cho ngồi dự bị liên tục ở đầu giai đoạn lượt về và bùng nổ ở một số trận gần đây, nhưng phong độ không ổn định.

Thất bại trước Brighton khiến Man Utd bỏ lỡ cơ hội định đoạt luôn vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2017-2018. Đội bóng vẫn nắm lợi thế lớn để kết thúc mùa giải chỉ sau Man City khi hơn Liverpool năm điểm và Tottenham là sáu điểm.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG